Phá dỡ 238 công trình vi phạm

ANTĐ - Ngày 22-7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các quận, huyện đã kiểm tra 5.833 công trình xây dựng, lập biên bản vi phạm 840 trường hợp, trong đó 445 trường hợp xây dựng không phép, 78 trường hợp sai phép, còn lại là các vi phạm khác. 

Lực lượng chức năng đã cưỡng chế phá dỡ 238 công trình vi phạm, yêu cầu khắc phục 319 công trình và đang xử lý 178  công trình khác. Cũng theo Sở Xây dựng, tình trạng cố tình vi phạm, thiếu ý thức chấp hành pháp luật vẫn phổ biến. Công trình xây dựng không phép tập trung hầu hết ở các huyện ngoại thành. Về xử lý nhà siêu mỏng siêu méo, đến hết 30-6, các quận, huyện xử lý xong 61/252 trường hợp, số còn lại đã được phân loại hợp thửa, hợp khối, cải tạo chỉnh trang hoặc thu hồi (142 trường hợp). Riêng việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quyết định 2694 của UBND TP Hà Nội, tính đến 30-6, chỉ còn 2/527 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm.