Nữ bệnh nhân 74 tuổi tự cắt đứt lìa cổ bàn tay trái, được cấp cứu và nối tay kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo lời kể từ người nhà bệnh nhân Nguyễn T.L. (74 tuổi, ở Hòa Bình), bà này tự cắt đứt lìa cổ tay trái của mình, khi người nhà phát hiện thì bà đã trong tình trạng lơ mơ, máu chảy nhiều…
Bệnh nhân nhập viện với bàn tay đứt lìa (Ảnh: BVĐK tỉnh Hòa Bình)

Bệnh nhân nhập viện với bàn tay đứt lìa (Ảnh: BVĐK tỉnh Hòa Bình)

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, viện này vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân Nguyễn T.L được đưa vào cấp cứu trong tình trạng gần như đứt lìa gần cổ tay trái, vết thương mặt trước cổ tay kích thước 6x2 cm đứt toàn bộ động mạch trụ, động mạch quay, thần kinh giữa, thần kinh trụ, đứt toàn bộ gân gấp nông sau các ngón từ 1 đến 5.

Các bác sĩ cho biết, với những vết thương này trong lĩnh vực chấn thương coi như vết thương đứt lìa cổ tay trái, nguy cơ phải cắt cụt bàn tay là rất cao nếu bệnh nhân không được nối động mạch trụ động mạch quay trong 6h đầu.

Qua hỏi bệnh, người nhà bệnh nhân L. cho biết, bệnh nhân tự cắt vào cổ tay, không rõ thời gian xảy ra sự việc. Sau khi phát hiện bệnh nhân trong tình trạng ý thức lơ mơ, chảy máu nhiều vùng cổ tay trái, gia đình vội đưa bà đến bệnh viện.

Bệnh nhân tái khám sau 1 tháng ra viện, bàn tay được nối có cảm giác tốt

Bệnh nhân tái khám sau 1 tháng ra viện, bàn tay được nối có cảm giác tốt

Tại đây, sau 02 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân được hội chẩn thống nhất chuyển mổ cấp cứu. Kíp phẫu thuật tiến hành phẫu thuật nối động mạch trụ, động mạch quay, nối thần kinh quay, trụ giữa vi phẫu, nối gân gấp nông sâu các ngón từ 1 đến 5 bàn tay trái trong 4 giờ đồng hồ.

Sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng. Sau 1 tuần điều trị vết thương cổ tay trái khô liền tốt, vận động được, có cảm giác, đầu chi hồng ấm, bệnh nhân được chỉ định xuất viện.