NSƯT Tố Nga bán mảnh đất dưỡng già để làm liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau 30 năm làm nghệ thuật, NSƯT Tố Nga mới thực hiện liveshow đầu tiên có tên gọi “Dòng sông đa tình”. Nữ ca sĩ tâm sự, việc làm liveshow này với chị giống như mối duyên trời định, có muốn sớm hơn cũng không được.

Liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của NSƯT Tố Nga mang tên “Dòng sông đa tình” sẽ diễn ra vào tối 18-11-2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chia sẻ về lần làm liveshow này, NSƯT Tố Nga bảo, người nghệ sĩ nào cũng muốn có một liveshow riêng để tri ân khán giả của mình và thoả khát vọng làm nghệ thuật. Thời điểm kỷ niệm 20 năm đi hát, chị cũng đã định làm liveshow nhưng không kịp vì đúng lúc ấy chị phải đương đầu và trải qua nhiều giông bão trong đời. Vậy nên chị đành tạm gác ý định này. Sau này nhìn lại, chị tin vào số phận và hiểu rằng quãng thời gian 30 năm chính là định mệnh để mình đủ trưởng thành, đủ hoan ca, đủ hạnh phúc và đủ cả nỗi buồn để có một liveshow, như một dòng chảy tự nhiên của cuộc đời với nhiều xúc cảm.

Năm nay, kỷ niệm 30 năm gắn bó với âm nhạc, Tố Nga quyết định phải thực hiện bằng được liveshow riêng. Với chị, liveshow này không chỉ là kỷ niệm 30 năm ca hát mà còn ghi nhận một dấu mốc quan trọng trong đời, khi hiện giờ chị đã có được một cuộc sống bình an và ghi được những dấu ấn riêng trong nghề. Hơn cả, đây là lúc chị cảm thấy thảnh thơi nhất để chuyên tâm vào nghệ thuật, lúc mà cả tuổi đời và tuổi nghề đều đã bước vào độ “chín”. Đó là lý do chị và êkip tự tin rằng livewshow tới đây sẽ đem đến một Tố Nga thăng hoa, bứt phá và đầy ấn tượng.

Nói về việc lấy tên liveshow là “Dòng sông đa tình”, NSƯT Tố Nga tâm sự, đây là cái tên chất chứa rất nhiều ý nghĩa bởi nó dường như gói ghém được cả cuộc đời của chị, lúc thăng lúc trầm, lúc dữ dội khốc liệt, lúc lại lặng lẽ và bình yên. Song dù ở cung bậc nào thì dòng sông ấy vẫn luôn chan chứa tình cảm và khát khao được cống hiến cho nghệ thuật. Chị bảo, có một thực tế là những người lắm truân chuyên trong đời lại là những người đa tình và chị có lẽ thuộc số ấy, càng truân chuyên lại càng nhiều khát vọng và tình cảm.

Không chỉ vậy, đây cũng là ca khúc gắn bó mang nhiều kỷ niệm riêng của chị. Hồi chị còn là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học văn hoá nghệ thuật Quân đội), một lần thầy của chị - nhạc sĩ An Thuyên thấy học trò mắt sưng húp híp, ông hỏi chuyện mới biết cô buồn vì bạn trai không hiểu chuyện nên hay ghen tuông. Nghe vậy, nhạc sĩ An Thuyên cười rồi động viên: “Con về giải thích để bạn hiểu, con gái Hà Tĩnh không phải đa tình đâu, mà tại dòng sông, con đò đẹp quá nên nhiều người thích rồi thích cả con gái Hà Tĩnh mà thôi, không nên ghen tuông vô cớ”. Sáng hôm sau nhạc sĩ An Thuyên gọi Tố Nga lên rồi đưa cho chị bản nhạc bài “Dòng sông đa tình”. Song tiếc là Tố Nga lại không phải là người hát đầu tiên ca khúc này bởi ngày xưa không dễ để có bản phối thu âm như bây giờ. Hai năm sau, vào một mùa thi “Sao Mai”, có một thí sinh chọn hát bài này. Nhạc sĩ An Thuyên nghe rồi nói: “Không được, bài này phải là Tố Nga hát”. Vì thế sau đó chị mới quyết tâm thu âm và hát ca khúc này. Ngày đó, tuy nhạc sĩ An Thuyên không nói đây là ca khúc dành cho chị, nhưng sự ưu ái của nhạc sĩ dành cho người học trò của ông cùng sự yêu thích của chị đối với ca khúc đã khiến chị có cảm nhận rằng cuộc đời mình và ca khúc dường như có một mối liên quan đặc biệt, như thể con đò với dòng sông vậy.

NSƯT Tố Nga bộc bạch, “Dòng sông đa tình” là cuốn tự truyện bằng âm nhạc về cuộc đời chị bởi liveshow này sẽ khắc họa đủ đầy những được – mất trong cuộc sống mà chị từng trải qua. Thấu hiểu điều đó nên người anh thân thiết của chị làNSND Quang Vinh trong vai trò tổng đạo diễn kiêm giám đốc âm nhạc của chương trình đã lựa chọn đưa vào liveshow không chỉ là những ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của chị, mà cả những ca khúc có ý nghĩa dấu mốc không thểnào quên trong 30 năm đi hát của chị. Nổi bật lên trên đó vẫn luôn là hình ảnh một nghệ sĩ Tố Nga dù có bất cứ trắc trở nào cũng luôn sống tận cùng với nghề, khi an yên thì đem tất cả năng lượng mà mình có để cống hiến cho nghề, cho đời những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất.

Theo tiết lộ từ êkip sản xuất thì “Dòng sông đa tình” dự kiến được chia thành 3 chương. Trong đó, chương 1 sẽ là những ca khúc mang màu sắc dân gian vốn đã quen thuộc với khán giả và tạo nên cá tính âm nhạc của Tố Nga; chương hai sẽ mang đến sự nhiều bất ngờ cùng những bài hát khác hẳn phong cách nữ ca sĩ theo đuổi trước đó; còn chương ba là những đột phá gần hơn với Tố Nga của hiện tại - một Tố Nga tràn đầy năng lượng sống, không ngừng đổi mới, đa sắc và biến hoá. Đặc biệt, khách mời trong đêm nhạc lần này là nam ca sĩ Quang Linh và nữ ca sĩ Lê Minh Ngọc. Chủ nhân của liveshow chia sẻ, chị chưa từng hát chung với Quang Linh, nhưng chị vốn thích giọng hát của anh từ xưa. Nữ ca sĩ tiết lộ, trong liveshow tới, chị và Quang Linh sẽ song ca một số tác phẩm mà chị từng thích từ ngày nhỏ.

30 năm mới có thể làm được liveshow đầu tiên, NSƯT Tố Nga nói, chị đã không ngại ngần bán đi mảnh đất mà chị định để làm “quỹ dưỡng già” lấy tiền làm liveshow. Cùng với đó, do đã ấp ủ thực hiện liveshow riêng đến chục năm nay, nên chị cũng luôn ý thức dành dụm một số tiền nhất định sẵn sàng cho ngày này.

“Để làm một liveshow cho thỏa sức, thỏa mong chờ không đơn giản nên dẫu phải bán đất hay nhà tôi cũng không ngần ngại”- NSƯT Tố Nga bày tỏ.

Không những vậy, để liveshow đầu đời được trọn vẹn, NSƯT Tố Nga tiết lộ chị đã từ chối một số nhà tài trợ có yêu cầu đưa logo lên trên các hình ảnh của chương trình. Sở dĩ vậy bởi chỉ thực sự mong muốn khán giả được thưởng thức một liveshow đảm bảo những yếu tố cao nhất về nghệ thuật, thẩm mỹ và hơn hết là muốn mình được thoải mái làm những gì mình muốn mà không bị lệ thuộc vào bất cứ yếu tố nào.

Nữ nghệ sĩ bộc bạch, chị không đặt mục đích làm liveshow để nổi tiếng hơn hay bán được nhiều album hơn, mà đơn giản chỉ muốn tri ân những khán giả đã yêu mến mình suốt bao nhiêu năm qua, còn bản thân chị cũng được toại nguyện giấc mơ đứng trên sân khấu riêng của mình.