Nỗi lo túi nâng ngực PIP gây ung thư lan khắp thế giới

ANTĐ - Nỗi lo về an toàn về phẫu thuật bơm ngực do sử dụng silicone dưới mức tiêu chuẩn ở Pháp hiện đã lan sang Australia, Nam Mỹ và khắp châu Âu khi các quan chức của Pháp khuyến cáo hàng chục nghìn phụ nữ nước này sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ phần túi được bơm.

Bác sỹ Maurice Mimoun phẫu thuật tháo bỏ túi ngực PIP cho bệnh nhân

tại bệnh viện St Louis, Paris hôm 21-12

Mô cấy silicone dạng gel do Công ty Poly Implant Prothese (PIP) - vốn đã đóng cửa năm 2010 có vẻ như gặp phải tỷ lệ bị rò rỉ khác thường, từ đó dư luận dấy lên cần có điều tra về khả năng liên quan đến ung thư. Ước tính 300.000 sản phẩm của PIP, được sử dụng trong phẫu thuật bơm ngực đã được bán trên toàn cầu trước khi doanh nghiệp này phá sản hồi năm ngoái. “Không chỉ nước Pháp quan tâm. Chúng tôi đang chú ý đến khoảng 300.000 đến 400.000 nạn nhân tiềm năng trên thế giới”,   Alexandra Blachere, người đứng đầu tổ chức bệnh nhân phẫu thuật cấy ghép PIP của Pháp nói.

Điều tra của nhà chức trách Pháp phát hiện PIP đã sử dụng một loại silicone không được cơ quan y tế phê duyệt nhưng giá thành rẻ hơn 10 lần. Silicone công nghiệp của PIP được cáo buộc sử dụng thành phần có thể tìm thấy trong bất kỳ sản phẩm dân dụng nào từ máy tính đến đồ nấu ăn. Được thành lập năm 1991, Poly Implant Prothese đặt trụ sở ở miền Nam nước Pháp, thời hoàng kim là nhà sản xuất miếng bơm ngực thứ 3 thế giới với sản lượng 100.000 sản phẩm mỗi năm. 80% số sản phẩm này là xuất khẩu. Hiện chưa có cách nào liên hệ với Công ty PIP nay đã phá sản để có bình luận chính thức về vụ việc.

 Theo AFP, ít nhất 250 phụ nữ Anh đã quyết định đâm đơn kiện sau khi hơn một nửa trong số họ gặp tình trạng túi nâng ngực bị vỡ. Nguồn tin AP cho hay, Bộ Y tế Italia cũng đang rà soát số phụ nữ đã phẫu thuật thẩm mỹ sử dụng túi nâng ngực PIP. Từ năm 2005 đến nay, Italia thống kê khoảng 24 trường hợp vỡ túi nâng ngực. Nước này cũng đã thu hồi sản phẩm loại này hôm 1-4-2010, một ngày sau khi nhà chức trách đình chỉ mọi hoạt động buôn bán, phân phối và xuất khẩu của PIP vì sử dụng   silicone công nghiệp. Cũng từ tháng 4 năm ngoái, Argentina, Colombia và Brazil - các thị trường tiêu thụ túi nâng ngực lớn đã cấm nhập túi nâng ngực PIP.

Liên quan đến scandal này, cơ quan quản lý dược và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Anh quốc (MHRA) cho rằng bệnh nhân không có lý do gì cần báo động vì hiện chưa có bằng chứng khoa học liên quan đến nguy cơ sức khỏe. Quan chức MHRA cho biết, các chuyên gia cùng ngành ở Pháp, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, Hungary, Áo, Đan Mạch và Malta đều nhất trí với nhận định này.

Reuters đưa tin, đến nay, Pháp đã có báo cáo về 8 trường hợp phụ nữ bị ung thư sau khi cấy ghép túi nâng ngực PIP. Cơ quan MHRA của Anh cho biết, cũng có thông tin một phụ nữ Pháp từng độn ngực bằng sảnh phẩm PIP tháng trước đã chết vì ung thư hệ bạch huyết (ALCL), một dạng ung thư hiếm gặp ảnh hưởng đến tế bào hệ miễn dịch.

Và trong thông cáo chính thức hôm qua 23-12, Bộ Y tế Pháp dựa trên ý kiến của các chuyên gia khẳng định túi nâng ngực của PIP và bệnh ung thư không có mối liên quan. Tuy nhiên, do sản phẩm bị rò rỉ nhiều, mối lo càng tăng lên vì điều đó chứng tỏ các túi độn ngực không tốt. Cũng trong một động thái chưa có tiền lệ, Bộ Y tế Pháp quyết định những ai có nhu cầu tháo bỏ túi silicone của PIP để “phòng ngừa” sẽ được chính phủ đài thọ toàn bộ chi phí.