Hạt nhựa nở độc hại xuất hiện tại cổng trường học

Hạt nhựa nở độc hại xuất hiện tại cổng trường học

ANTD.VN - Thời gian gần đây, loại hạt nhựa nở, một loại đồ chơi trẻ em từng bị cấm vì chứa các chất độc gây tổn thương hệ thần kinh và có thể gây ung thư, lại xuất hiện tràn lan trở lại tại cổng các trường học. Vẫn mẫu mã bắt mắt, cuốn hút rất nhiều trẻ em, loại đồ chơi này đang là nỗi lo lắng, bất an của các bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường.
Phụ nữ Ấn Độ lo mất "nghề đẻ thuê"

Phụ nữ Ấn Độ lo mất "nghề đẻ thuê"

ANTD.VN - Tại một nhà nghỉ dành cho hàng chục thai phụ, góa phụ Sharmila Mackwan đang phân vân về quyết định mang thai hộ của cô, khi chính phủ Ấn Độ đang siết chặt “ngành công nghiệp cho thuê tử cung” giá trị hàng triệu USD của nước này. Đây không phải là nỗi lo của riêng mình Mackwan, mà là của nhiều phụ nữ nghèo khác, bởi đẻ thuê là phương cách duy nhất giúp họ thoát đói khổ.
Khó khăn trong việc phân biệt rau sạch và rau "bẩn"

Khó khăn trong việc phân biệt rau sạch và rau "bẩn"

ANTD.VN - Đi chợ mua rau, câu chuyện tưởng chừng vô cùng đơn giản ấy, giờ đây đang trở thành nỗi lo của nhiều người nội trợ. Theo kết quả điều tra mới đây của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn đối với sản phẩm rau ở các chợ bán buôn tại Hà Nội, thì chỉ có 60% số người mua rau thực sự quan tâm đến ATTP. Tuy nhiên, nếu không có các giải pháp, công cụ kỹ thuật hỗ trợ, thì họ cũng không thể phân biệt được rau an toàn hay không an toàn. 
Thêm một nỗi lo

Thêm một nỗi lo

ANTĐ - Mỗi khi có việc phải ra đường bác sợ nhất loại phương tiện giao thông nào?
Hậu quả khôn lường từ mỡ "bẩn"

Hậu quả khôn lường từ mỡ "bẩn"

ANTĐ - Trước những vụ việc cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ nhiều cơ sở sản xuất, buôn bán mỡ “bẩn” đã khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng bất an. Đặc biệt với những người thường xuyên phải “cơm hàng, cháo chợ” thì nỗi lo của thực phẩm “bẩn” này ảnh hưởng đến sức khỏe dường như càng nhân lên gấp bội. Bởi mỡ "bẩn" là nguyên liệu không thể thiếu để chế biến thức ăn đường phố hiện nay.
Đối phó với tiểu nhân

Đối phó với tiểu nhân

ANTĐ - Ở vương quốc nọ có một vị vua, vì phải tranh đấu rất khó khăn mới ngồi được vào ngai vàng nên ông ta rất đa nghi. Trong cung có một vị thầy thuốc vừa chữa bệnh giỏi, lại rất thạo về chiêm tinh, những lời phán đoán của ông ta về tương lai đều linh nghiệm khiến cho vua cảm thấy vô cùng bất an. Nhà vua sợ một ngày nào đó sẽ bị hại nên tìm cách để giết vị thầy thuốc cho yên tâm.
Ảnh minh họa

May nhờ, rủi chịu?!

ANTĐ - Năm nào cũng thế, cứ vào hè là bao nhiêu nỗi lo lại ập đến. Lo mất điện mất nước, lo lũ trẻ nghỉ hè không có ai trông nom rồi sinh hư, lo đồ ăn thức uống, thực phẩm ôi thiu sinh bệnh sinh tật... Cứ những lo mà phát ốm.
Lo ngộ độc rượu trong dịp Tết

Lo ngộ độc rượu trong dịp Tết

ANTĐ - Ngày 25-12, TS Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn quốc ghi nhận 160 vụ ngộ độc thực phẩm với 5.238 người mắc, 4.700 người nhập viện, 28 trường hợp tử vong. 
Nghi ngờ chồng “ve vãn” người giúp việc

Nghi ngờ chồng “ve vãn” người giúp việc

ANTĐ - Cách đây 4 tháng, do chuẩn bị sinh con nên tôi có thuê một chị giúp việc. Chỉ còn một tuần nữa đến ngày sinh nên tôi đã kiểm tra lại đồ trang sức và tiền dành dụm để mang theo phòng thân thì phát hiện thấy mất một sợi dây chuyền. Vì nghi ngờ người giúp việc nên tôi đã lén lục đồ và tìm thấy một số tiền lớn (khoảng chục triệu đồng) được chị ấy cất giữ cẩn thận. 
Coca Trung Quốc giá 2000 đồng, cần phải cho dân biết có độc hại không?

Coca Trung Quốc giá 2000 đồng, cần phải cho dân biết có độc hại không?

ANTĐ - Người dân bây giờ đi chợ lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo rau quả, thực phẩm bị nhiễm độc, hay còn dư lượng chất bảo quản, mua về ngâm rửa thật kỹ, nấu chín mà vẫn không biết có sạch hay không. Nỗi lo ấy ngày càng tăng cùng với những thông tin được đưa trên báo chí như mới đây về việc các loại nước uống, kẹo bánh với đủ màu sắc sặc sỡ lại được các chủ quầy hàng bày bán tràn lan trước cổng các trường học. Nay lại thêm loại đồ uống coca Trung Quốc giá chỉ 2.000 đồng.
Nỗi đau câm lặng

Nỗi đau câm lặng

ANTĐ - “Bạo lực trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng mà người vợ hoặc chồng không muốn” sẽ bị xử phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Đây là nội dung trong dự thảo của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình đang được Bộ Công an công bố để lấy ý kiến dư luận. Tuy nhiên, nhiều người cho biết, để tìm ra bằng chứng “bạo lực tình dục” sẽ vô vùng khó khăn.

Người giúp việc ngã giá

Người giúp việc ngã giá

ANTĐ - Hơn một tuần nay, chị Hoàng Hồng Hạnh, ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ đứng ngồi không yên, công việc cuối năm đã mệt mỏi, vậy mà người giúp việc lại “ăn vạ” nằng nặc đòi thưởng Tết hậu hĩnh, nếu không sẽ nghỉ việc.

Nỗi lo rượu giả dịp tết

Nỗi lo rượu giả dịp tết

ANTĐ - Cùng với mặt hàng thực phẩm thì hoạt động của rượu ngoại nhập lậu đang nóng dần lên khi Tết Nguyên Đán đang đến gần. Điều khiến dư luận quan tâm là liệu loại rượu này có ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng hay không? 
Cứ ăn rau vô tư!

Cứ ăn rau vô tư!

ANTĐ - Hình như chưa khi nào miếng ăn, mâm cơm của người dân lại là nỗi lo ám ảnh cả xã hội. Đến mức vừa rồi có đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi: Bây giờ không biết ăn gì?
Nghi nước nhiễm độc, 200 hộ dân sống trong sợ hãi

Nghi nước nhiễm độc, 200 hộ dân sống trong sợ hãi

ANTĐ - Asen là chất độc này lại không màu, không mùi và tan trong nước, không thể nhận biết bằng mắt thường, khi bị nhiễm độc asen dù chỉ một lượng nhỏ cũng dễ mắc nhiều bệnh. Vậy mà ngay giữa thủ đô Hà Nội, có gần 200 hộ dân đang phải sống trong nỗi lo lắng, hoang mang tột độ khi nguồn nước mà họ đang sử dụng bị nghi ngờ nhiễm độc asen.
Liệu pháp chống trì trệ?!

Liệu pháp chống trì trệ?!

ANTĐ - Dạo này ông đi đâu mà mất tăm: thể dục buổi sáng ngoài vườn hoa rồi gặp em sồn sồn nào bắt vía? Xếp hàng mua vàng miếng hòng sáng mua chiều bán kiếm lời, hay có việc gì sang trọng hơn?