Noi gương… tiết kiệm

ANTĐ - Chị Nguyễn Thanh Xuân (27 tuổi, Thuỵ Khê, Hà Nội) vất vả dỗ con uống sữa.

- Cháu lười ăn à?

- Không ạ, em mới đổi loại sữa nên cháu vẫn chưa quen. Kinh tế  khó khăn nên cũng phải xoay xở anh ạ.

- Các tập đoàn lớn, tổng công ty, cơ quan Nhà nước còn phải cắt giảm chi tiêu công. Tuần vừa rồi hàng loạt đơn vị tổ chức cam kết cắt giảm chi tiêu, em nghĩ sao?

- Em cũng chẳng để ý.  Con số tiết kiệm họ đưa ra chắc rất hoành tráng, nhưng hết năm không đạt thì cũng chẳng ai bị khiển trách… Mà cũng có nhiều cái tiết kiệm chẳng hợp lý tý nào.

- Ví dụ?

- Như năm nay chẳng thấy in sách hướng dẫn thông tin về các trường đại học cho các em học sinh sắp thi. Muốn tra thông tin phải lên mạng của Bộ Giáo dục. Học sinh vùng cao thì tra thông tin kiểu gì nhỉ? Làm hồ sơ mà sai mã ngành, mã địa phương là không hợp lệ, lại mất công 12 năm đèn sách… Xem lại quy trình hằng năm vì sao cứ phải in lại sách giáo khoa mới là tiết kiệm được cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

- Đúng là không hợp lý. Tiết kiệm phải đúng cách mới hiệu quả.

- Cũng phải cẩn thận không người ta lấy lý do tiết kiệm để làm việc khác thì nguy. Ví dụ như ngành điện thực hành tiết kiệm mà cắt điện của dân thì đúng là khổ…

- Chắc cũng không đến nỗi bi quan lắm đâu.

- Phải có người giám sát, cuối năm tổng kết lại, xem bao đơn vị thực hành tiết kiệm nghiêm túc, đơn vị nào làm không được phải có xử lý công khai, nghiêm khắc. Các đơn vị, cơ quan Nhà nước càng phải làm gương.