Niềm vui lớn giúp vơi vất vả và những giọt mồ hôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an phường Điện Biện, quận Ba Đình, Hà Nội đã hoàn tất việc thu thập và làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho các trường hợp đủ điều kiện là công dân của phường.

“Tính đến 14h30 chiều nay 7-6, chúng tôi đã hoàn tất việc thu thập và làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp cho các trường hợp đủ điều kiện là công dân của phường. Thực sự không thể đo đếm những vất vả trong 2 năm qua, đặc biệt quá trình tăng tốc thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP. Nhưng thực sự, niềm vui lớn giúp vơi vất vả và những giọt mồ hôi…”, Trung tá Đào Ngọc Minh – Trưởng CAP Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội bày tỏ.

Đến tận nhà các trường hợp công dân già yếu để làm thủ tục cấp CCCD

Đến tận nhà các trường hợp công dân già yếu để làm thủ tục cấp CCCD

Thông báo về tin vui của CAP Điện Biên được trực tiếp Thượng tá Võ Xuân Đương – Phó trưởng CAQ Ba Đình chia sẻ với PV ANTĐ. Thực sự trân quý tấm lòng và cách làm của người chỉ huy CAQ; anh không chỉ đồng hành cùng cán bộ chiến sỹ trong Đề án 06/CP nói chung và Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, mà còn luôn chủ động trong công tác động viên tinh thần. “Anh em cơ sở rất vất vả, nhưng hết sức quyết tâm. Mình nghĩ mỗi khi có tín hiệu tích cực, có tin vui, sẽ nhờ qua An ninh Thủ đô để lan tỏa cách làm, kết quả đó, như động lực để lực lượng CAQ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thượng tá Võ Xuân Đương tâm sự với PV ANTĐ.

Ban chỉ huy CAQ Ba Đình phấn khởi; tập thể CAP Điện Biên như có luồng khí thế mới; song trong tâm thế tập thể ấy, có lẽ, vui nhất là Đại úy Trần Văn Luân, Cảnh sát khu vực CAP Điện Biên! Hai công dân: anh N.P.H (SN 1979, nhà ở phố Sơn Tây, nhưng hiện sinh sống ở tỉnh An Giang); và bà Đ.T.L (SN 1945, cũng trú tại phố Sơn Tây, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh), là những trường hợp cuối cùng của Đại úy Luân và cũng là “chốt bảng” của phường Điện Biên, trong danh sách đủ điều kiện cấp CCCD gắn chíp.

BCH CAP Điện Biên đánh giá kỹ các thông số cập nhật về thực hiện Mệnh lệnh 01

BCH CAP Điện Biên đánh giá kỹ các thông số cập nhật về thực hiện Mệnh lệnh 01

“Chính xác là từ ngày 10-5, khi triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, tôi đã tìm được thông tin về nơi đang cư trú của 2 công dân này. Qua người nhà, rồi trực tiếp liên lạc, rồi nhờ tác động của Công an cơ sở nơi công dân đang sinh sống…tôi tuyên truyền, giải thích về chủ trương, về quyền lợi và trách nhiệm công dân đối với Căn cước. 12h trưa 2-6, anh N.P.H đáp chuyến bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài, rồi về thẳng trụ sở CAP. Hai tiếng sau đến lượt bà Đ.T.L…”, Đại úy Luân nhớ từng chi tiết, từng diễn biến trong suốt quá trình nắm bắt thông tin và vận động công dân thực hiện các thủ tục làm căn cước.

Thông tin thêm với PV ANTĐ, Trung tá Nghiêm Xuân Giang – Phó trưởng CAP Điện Biên cho biết, thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP và Kế hoạch của CAQ Ba Đình về tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt Định danh điện tử (ĐDĐT) cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn quận Ba Đình; cấp ủy, BCH CAP đã tổ chức họp quán triệt toàn đơn vị, đặc biệt là lực lượng CSKV để xác định được tầm quan trọng của việc thực hiện Mệnh lệnh 01.

CAP đã ban hành Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 tại các tổ dân phố phối hợp cùng lực lượng CSKV nắm các mối quan hệ và xác minh các trường hợp KT2 đi để tổ chức vận động, thuyết phục các trường hợp chưa làm CCCD; tuyên truyền, hướng dẫn công dân trên địa bàn mở tài khoản ĐDĐT và kích hoạt ĐDĐT. Xây dựng văn bản đề nghị UBND phường trích lục khai tử toàn bộ số công dân chết chua được thu nhận CCCD để làm thủ tục xóa chết trên hệ thống.

Ban chỉ huy CAP yêu cầu CSKV điều tra cơ bản từng diện theo danh sách những trường hợp chưa làm CCCD; chưa mở tài khoản ĐDĐT và kích hoạt ĐDĐT do cục nghiệp vụ Bộ Công an báo về để có kế hoạch, cách thức chỉ đạo thực hiện hiệu quả. “Chúng tôi chỉ đạo 100% CSKV phải làm việc với CSKV nơi công dân KT2 đi đang cư trú (qua xác minh trao đổi trên hệ thống; qua điện thoại) để phối hợp vận động mời công dân đi làm CCCD; đối với các trường hợp không tự giác đi làm CCCD, CSKV phải xác minh được nghề nghiệp, mối quan hệ của công dân để có những cách thức tác động công dân”, Trung tá Đào Ngọc Minh cho biết, và thông tin, quá trình triển khai Mệnh lệnh 01, BCH CAP cũng đã yêu cầu lực lượng CSHS, CSTT phối hợp cùng CSKV xác minh công dân và hỗ trợ trong quá trình thu nhận cấp CCCD cho công dân.

Cùng với việc rà soát, hoàn thiện dữ liệu thông tin cho công dân để đủ điều kiện thu nhận CCCD, CAP phối hợp cùng đội nghiệp vụ tổ chức cấp lưu động đối với tất cả các trường hợp già yếu, không đi lại được tại các địa bàn cũng như ở các quận, huyện, trong thành phố…

Chúng tôi rời trụ sở CAP Điện Biên, ngẫm nghĩ về câu chuyện, về những vất vả của những người lính cơ sở. Tuyệt nhiên không ai tỏ ra mệt mỏi, than khó. Bởi, mỗi một khó khăn vượt qua chính là động lực để họ bước tiếp. Tôi cứ ấn tượng hình ảnh thoảng qua trong lúc ở trụ sở CAP Điện Biên, là khi Trung tá Minh mở nắp chai nước mát và chuyển cho Đại úy Luân… Những ngày này, nhiều đơn vị ở Công an Hà Nội, “ranh giới” chỉ huy và người lính không còn, mà thay vào đó là nhiệm vụ phải và sẽ quyết tâm hoàn thành bằng được.