Bán kết khu vực phía Bắc “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016”:

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng!

ANTĐ - Đúng như chia sẻ trước đó của Ban tổ chức, các thí sinh lọt vào đêm bán kết khu vực phía Bắc “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” hầu hết đều chưa kinh qua các đấu trường sắc đẹp nên còn nhiều bỡ ngỡ và 12 gương mặt được lựa chọn đi tiếp chính là 12 người đẹp thật sự tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này.

 

 

Đúng như chia sẻ trước đó của Ban tổ chức, các thí sinh lọt vào đêm bán kết khu vực phía Bắc “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” hầu hết đều chưa kinh qua các đấu trường sắc đẹp nên còn nhiều bỡ ngỡ và 12 gương mặt được lựa chọn đi tiếp chính là 12 người đẹp thật sự tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này.

 

Đêm bán kết khu vực phía Bắc “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” vừa khép lại vào tối 30-6 tại Quần thể du lịch sinh thái FLC Vĩnh Phúc.

Tham gia “cầm cân nảy mực” tại đêm thi này bên cạnh họa sĩ Thành Chương còn có nhà thiết kế Đức Hùng, “Hoa hậu Việt Nam 1994” Nguyễn Thu Thủy, nhà nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và nhà thơ Hồng Thanh Quang.

 Hoa hậu Thu Thủy và nhà thiết kế Đức Hùng là 2 trong số 5 vị giám khảo của đêm bán kết

Theo tiết lộ của MC Hạnh Phúc – một trong hai người dẫn chương trình tại đêm bán kết thì thang điểm để Ban giám khảo chấm chọn các thí sinh là 100 điểm, trong đó vẻ đẹp trí tuệ chiếm 40 điểm thông qua vòng thi phỏng vấn trước đó; 30 điểm tiếp theo được tính dựa trên chỉ số đo nhân trắc học của thí sinh thể hiện tại phần thi áo tắm, bên cạnh đó là sự cân đối hài hòa giữa vóc dáng, làn da, mái tóc, khuôn mặt, nụ cười cùng sự tự tin khỏe khoắn khi trình diễn trên sân khấu; 30 điểm cuối cùng nằm ở phần trình diễn trang phục áo dài và trang phục dạ hội, cụ thể là các thí sinh sẽ ghi điểm nhờ sự tinh tế duyên dáng và phong thái trình diễn tự tin.

  Hội đồng "cầm cân nảy mực" của đêm bán kết khu vực phía Bắc

Đúng như chia sẻ trước đó của Ban tổ chức, các thí sinh lọt vào đêm bán kết khu vực phía Bắc “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016” hầu hết đều chưa kinh qua các đấu trường sắc đẹp nên còn nhiều bỡ ngỡ và 12 gương mặt được lựa chọn đi tiếp chính là 12 người đẹp thật sự tỏa sáng trong đêm thi quan trọng này.

Đêm thi ghi nhận sự tham gia tranh tài của 31 thí sinh khu vực phía Bắc. Mặc dù cũng giống như nhiều sân chơi nhan sắc quy mô khác trong nước, “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu” cũng hướng đến các thí sinh trong độ tuổi từ 18 đến 25 và chỉ cần trình độ PTTH  trở lên, tuy nhiên có điều dễ nhận thấy là 31 người đẹp lọt vào đêm bán kết khu vực phía Bắc đều là những người đẹp có trình độ học vấn cao, từ Cao đẳng đến Đại học.

Trong đó có thể kể đến Chu Thị Minh Trang (SN 1993) hiện đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Kiến trúc trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Cô gái này còn đang là tình nguyện viên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia với nhiều ấp ủ về việc bảo tồn di sản của đất nước.

Hay như Đỗ Thị Hương Ly (SN 1995) hiện đang là sinh viên ngành Kế toán – Đại học Thăng Long (Hà Nội), Phạm Thúy Hằng (SN 1993) hiện đang theo học chuyên ngành quản trị khách sạn tại Thụy Sỹ, Bùi Thị Thu Trang (SN 1996) – cô gái dân tộc Mường hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Công tác Thanh niên của Học viện Thanh Thiếu niên (Hà Nội)...

Hoa hậu Thu Thủy và Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương

Điều này cho thấy tiêu chí về vẻ đẹp trí tuệ rất được chú trọng tại “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu” mặc dù đây là lần đầu tiên sân chơi sắc đẹp này được tổ chức.

Như chia sẻ trước đó của Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương – Giám đốc tư vấn và thực hiện sản xuất thì sự khác biệt của “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu” so với các đấu trường nhan sắc khác chính là ở tiêu chí quảng bá bản sắc Việt và hướng đến sự tự tin của các cô gái trẻ trong thời đại hội nhập.

Còn họa sĩ Thành Chương thì cho biết qua tiếp xúc với các thí sinh, ông nhận thấy tất cả đều có phông văn hóa tốt, khả năng ứng xử tự tin. Vị họa sĩ tài ba tiết lộ mỗi người đẹp đều có vẻ đẹp riêng song ông tin rằng họ đều có “mẫu số chung”.

Sự tự tin là điều mà rất nhiều thí sinh khi đến với cuộc thi này dù đẹp, dù trình độ học vấn cao song vẫn thiếu, lý do chủ yếu là vì phần lớn họ chưa từng thi thố tại các cuộc thi sắc đẹp bao giờ nên còn rụt rè và ngần ngại, nhất là khi trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên cũng chính bởi thế mà các thí sinh đến với cuộc thi này được ví như những viên ngọc thô, càng mài lại càng sáng.

Như chia sẻ của Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương thì vương miện ai cũng muốn nhưng điều mà Ban tổ chức rất hy vọng ở các thí sinh là vượt qua chính bản thân mình để tỏa sáng và học được bài học gì ở cuộc thi này, đó mới là thành công.

Và đêm bán kết đã cho thấy như sự nỗ lực “lột xác” của 31 người đẹp khi đứng trên sân khấu để thể hiện bản thân, trước Ban giám khảo cùng rất đông khán giả.

Theo dõi đêm thi này, dễ dàng nhận thấy nhiều bước đi có thể không uyển chuyển chuyên nghiệp bằng các người đẹp dạn dày kinh nghiệm vì đã từng kinh qua nhiều cuộc thi nhan sắc song vẫn đầy tự tin.

    Họa sĩ Thành Chương nhận lời làm giám khảo vì nhận thấy ý nghĩa đặc biệt của cuộc thi 

Họa sĩ Thành Chương tâm sự ông từng từ chối nhiều lời mời làm giám khảo tại các cuộc thi nhan sắc trước đó, phần vì công việc bận rộn, phần vì ông vốn thường không gắn bó với những thứ mà mình không quan tâm hay thích thú.

Tuy nhiên, họa sĩ Thành Chương bảo ông đặc biệt ấn tượng với tên gọi “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu” bởi trong đó chứa đựng cả yếu tố bản sắc Việt lẫn yếu tố toàn cầu và sân chơi này không chỉ thu hút sự tham gia của thí sinh trong nước mà còn cả thí sinh người Việt đang sống ở nước ngoài.

Điều này theo họa sĩ Thành Chương chính là cơ hội để quảng bá bản sắc văn hóa Việt đến được nhiều nơi trên thế giới và vì thế ông rất thích thú với việc ngồi “ghế nóng” ở đêm bán kết khu vực phía Bắc.

Đêm bán kết khép lại với việc chọn ra 12 gương mặt xuất sắc và nổi trội nhất giành vé vào vòng chung kết. Trong số này có 5 thí sinh đến từ Hà Nội, 3 thí sinh đến từ Hải Phòng cùng đại diện của các tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm bán kết khu vực phía Bắc “Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2016”:

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 6

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 7

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 8

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 9

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 10

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 11

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 12

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 13

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 14

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 15

Những "viên ngọc thô" tỏa sáng! ảnh 16