Những khu phố nhỏ cuốn hút người qua

ANTD.VN - Những ngôi nhà nhỏ, những quán cà phê xanh mướt hay những sạp hàng nhỏ mà ai cũng có thể bắt gặp trên đường phố Việt Nam được vẽ lại theo một góc nhìn rất độc đáo và tươi mới từ những thành viên của nhóm Kín Illustration - nhóm bạn trẻ có niềm đam mê đặc biệt với hội họa đang sinh sống tại TP.HCM. Dự án rất thú vị này mang tên “Vietnam Little Quarter - Khu phố nhỏ Việt Nam”.

Chỉ là những ngôi nhà vô danh, nhưng những tác phẩm này lại khiến nhiều người thích thú

Yêu những điều bình dân

Không phải những tòa nhà hiện đại hào nhoáng hay những danh lam thắng cảnh đã “mòn con mắt” với nhiều người dân Việt Nam, chỉ là những ngôi nhà nhỏ bé, lẩn khuất đâu đó trong các ngõ xóm, các con phố nhỏ, đó là mục đích của dự án “Vietnam Little Quarter - Khu phố nhỏ Việt Nam” do nhóm bạn trẻ Kín Illustration thực hiện.

Từ những quán cà phê với những giỏ cây xanh mướt, quán bún chả nhỏ xinh nằm trên phố Bùi Viện đến những ngôi nhà “không tên” im lìm bên cạnh là dây điện chằng chịt, những cửa hàng tạp hóa bán đủ loại gạo, mắm tương, cà hay những cửa hàng bơm xe, vá lốp lụp xụp… đều được vẽ lại một cách rất sinh động nhưng cũng gợi lại cảm giác bồi hồi, thân quen bởi bất cứ ai cũng có thể bắt gặp khi đi trên đường. 

Điều thú vị khiến người xem không thể rời mắt trong những bức hình này, đó là từng chi tiết đều được khắc họa lại rất chân thật, giả dụ như một mái hiên bạc phếch ủ rũ, một mảng tường nhà với những dòng chữ nguệch ngoạc hay một khung cửa cũ kỹ buồn bã… Chính những tiểu tiết ấy đã làm nên một “chất” rất riêng trong “Khu phố nhỏ Việt Nam”, giúp người xem cảm nhận được nhịp sống của người dân thành thị Việt Nam mà không lẫn lộn với bất cứ nơi nào khác.  

Kín Illustration ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ, hoạt động trên facebook, mở ra chỉ với mục đích cùng nhau luyện tập, sáng tạo những gì mình yêu thích. Nhóm gồm 17 thành viên trong độ tuổi từ 13 đến 25, các bạn trẻ này đã gây được dấu ấn trong cộng đồng mạng với “Vietnam Street Cart” - một dự án vẽ minh họa những chiếc xe hàng rong rất táo bạo vào năm 2015.

Từ thành công của dự án này, nhóm đã tiếp tục ra mắt “Vietnam Little Quarter” với ý tưởng là đi tìm những vẻ đẹp của đất nước bằng những ngôi nhà giản dị, đơn sơ. Dự án được bắt đầu từ những ngôi nhà nhỏ ở Sài Gòn, nơi nhóm sinh sống, làm việc và có tham vọng tiếp tục đi đến những vùng miền của đất nước để tìm kiếm và “khai quật” những ngôi nhà, góc phố thân thương. 

Các thành viên của nhóm Kín Illustration

Ý tưởng làm quà tặng cho khách du lịch

Phạm Dy, một thành viên của nhóm tâm sự: “Khi bắt đầu khởi động dự án, tôi bỏ ra 2-3 ngày để đi tìm những ngôi nhà đặc biệt thu hút ánh mắt mình, rong ruổi các con phố từ lạ đến quen để tìm kiếm. Trong 4 ngôi nhà tôi đã vẽ, tôi ưng ý hơn cả là “Carol Plant House”, một cửa hàng bán sen đá ở Bình Thạnh mà tôi vô tình thấy.

Nếu xem những tác phẩm của Phạm Dy, người xem có thể thấy điểm chung là những ngôi nhà nhiều cây xanh, nếu không phải là bóng mát trên mái nhà thì là những dây bám lên tường, lên bảng hiệu hay những chậu hoa xinh xắn. 

Một thành viên khác là Quỳnh Anh lại chọn những ngôi nhà lụp xụp, dọc bờ kênh Sài Gòn để đưa lên tác phẩm của mình. Quỳnh Anh cho biết: Những ngôi nhà này gần quận 8 (bến Bình Đông), nơi tôi đang ở. Mỗi ngày tôi đều đi qua đây, đi mãi rồi lại thấy nó hay hay vì thấy nó đặc trưng của những xóm ổ chuột của Sài Gòn. Lúc làm dự án thấy các bạn vẽ nhà đẹp, shop quần áo, quán cà phê nên tôi muốn vẽ cái gì đó khác, giống như để người ta thấy bên cạnh nét hào nhoáng đó cũng có những điều bình dân như vậy”. 

Giống như Huyền Trang, họa sỹ Rồng - một trong những cây cọ chủ lực của nhóm cũng dành nhiều thời gian tìm kiếm những ngôi nhà nhỏ giữa lòng thành phố để gợi lại trong tiềm thức những con người đã từng trải qua cuộc sống thiếu thốn, thậm chí là nghèo khó. Những gian hàng thực phẩm, những cửa hàng sửa chữa điện gia dụng… chất đầy những đồ đạc lỉnh kỉnh, bụi bặm, thậm chí là “chổi cùn rế rách” qua những nét vẽ của họa sỹ trẻ trở nên vô cùng thân thương, trân trọng. 

Đầu tháng 10, dự án “Vietnam Little Quarter” đã nhận được giải Nhất tại Festival sáng tạo Việt Nam do mạng lưới Doanh nhân Sáng tạo Việt Nam tổ chức. Đây là thành quả bước đầu để khích lệ tinh thần sáng tạo, cũng như giúp Kín Illustration tiếp tục đưa những sản phẩm của mình vào cuộc sống.

Một trong những ý tưởng đó là sản xuất những tấm thiếp, những chiếc cốc giấy hay thanh dấu sách in những bức vẽ của nhóm. Với ý tưởng này, Kín Illustration hy vọng có thể tìm kiếm những đối tác để sản xuất những sản phẩm lưu niệm, những quà tặng cho khách du lịch khi đến thăm Việt Nam.