Nhiều hoạt động trong Những ngày Văn hóa Du lịch Lào tại Việt Nam

ANTD.VN -Tối 17-7, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Những ngày Văn hóa Du lịch Lào tại Việt Nam. Đây là hoạt động nhân Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 40 năm ký hiệp định hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Nhiều hoạt động trong Những ngày Văn hóa Du lịch Lào tại Việt Nam ảnh 1

 Đất nước Lào đang điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam bởi sự cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và văn hóa bản địa đặc sắc

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Những ngày Văn hóa Du lịch Lào tại Việt Nam là tổ hợp các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, giới thiệu về đất nước Lào với nền văn hóa và tài nguyên phong phú, những phong tục tập quán đẹp đẽ của nhân dân các bộ tộc Lào. Với hơn 40 nghệ sỹ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia biểu diễn và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Hà Nội - Viêng Chăn; múa Hữu nghị Việt- Lào, Mảnh đất tự do… đã thể hiện mối thân tình đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Du lịch Lào tại Việt Nam, chiều 17-7, tại Trung tâm Triển lãm VHNT (số 2, Hoa Lư) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp đất nước và con người Lào”. Triển lãm mang đến cho khán giả Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Hà Nội hơn 100 tác phẩm là những hình ảnh đặc trưng nhất về cảnh quan thiên nhiên, đất nước con người, di sản văn hóa của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thông qua triển lãm, người xem hiểu hơn về đất nước Lào tươi đẹp, yên bình; mối giao lưu văn hóa, tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 21-7.