Nhiều bất ngờ trước thềm lễ trao giải "Cống hiến 2024"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lễ trao giải thưởng "Cống hiến" lần 18 sẽ diễn ra vào tối nay 27-3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa "Cống hiến" thứ 2 lĩnh vực âm nhạc và thể thao được tôn vinh trên cùng một sân khấu.

Giải âm nhạc "Cống hiến" do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khởi xướng và tổ chức đã diễn ra từ năm 2005 với sự tham gia bầu chọn của báo giới toàn quốc. Bắt đầu từ mùa giải lần 17 năm 2023, Ban tổ chức đã mở rộng phạm vi giải, từ một giải thưởng chỉ hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc sang cả hai lĩnh vực âm nhạc và thể thao.

Cụ thể, hệ thống giải gồm có giải "Thể thao Cống hiến" và giải "Âm nhạc Cống hiến".

Trong đó, giải về lĩnh vực thể thao được thành lập mới với 4 hạng mục: Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của năm, Khát vọng Cống hiến. Về giải này, 2 hạng mục "Chiến tích thể thao của năm" và "Gương mặt thể thao của năm" được quyết định bởi hội đồng bình chọn kết hợp với sự bình chọn trực tiếp từ đông đảo người hâm mộ thể thao cả nước.

2 hạng mục "Chiến tích thể thao của năm" và "Khát vọng Cống hiến" do hội đồng bình chọn chọn lựa và quyết định trao giải căn cứ trên đề cử của Ban tổ chức nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể có thành tích thi đấu xuất sắc trên đấu trường quốc gia, quốc tế cùng những việc làm, hành động, đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao, khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Còn về giải thưởng ở lĩnh vực âm nhạc gồm 10 hạng mục: Bài hát của năm, Music video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Nam ca sĩ của năm, Nữ ca sĩ của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Album của năm, Nhà sản xuất của nămNhạc sĩ của năm. Đáng chú ý, giải này từ mùa giải lần 17 đến nay đã được cải tiến phương thức bầu chọn. Nếu như trước đây chỉ có sự tham gia của báo giới, thì từ 2023 giải thu thập thêm những ý kiến đánh giá từ Hội đồng bình chọn và đặc biệt là từ đông đảo công chúng yêu âm nhạc thông qua các hình thức bầu chọn công khai, phù hợp với "kỷ nguyên số".

Ngoài ra, ở mùa giải năm nay, Ban tổ chức và Hội đồng bầu chọn xét trao "Giải Ấn tượng Cống hiến" nhằm ghi nhận, vinh danh các cá nhân, tập thể tổ chức được các hoạt động âm nhạc có sức lan tỏa, truyền cảm hứng và để lại ấn tượng sâu sắc đối với công chúng và giới chuyên môn, nhưng không nằm trong các hạng mục và không áp dụng các quy trình bầu chọn của giải. Giải này sẽ được công bố vào đêm trao giải sắp tới.

Cũng giống như mùa giải lần 17 - 2023, lễ trao giải Cống hiến năm nay sẽ quy tụ các thần tượng thể thao sánh bước cùng những "ngôi sao" showbiz trên cùng một sân khấu tại Nhà hát Lớn Hà Nội như: ca sĩ Tùng Dương, nhóm OPlus, nghệ sĩ Đen (Nguyễn Đức Cường), Double2T, ca sĩ Đào Tố Loan, Văn Mai Hương...

Đại diện ban tổ chức cho biết, tất cả “thực đơn” cho lễ trao giải sẽ được dẫn dắt bởi nhạc sĩ Lưu Quang Minh. Với mong muốn giải Cống hiến sẽ có sự nhận diện đặc trưng, nên mùa "Cống hiến" năm nay, nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã viết một chủ đề âm nhạc dành riêng cho giải thưởng và tặng ban tổ chức sử dụng cho suốt các mùa giải tiếp theo. Anh hy vọng chủ đề âm nhạc này sẽ phù hợp với tinh thần của chương trình, đó là sự tự hào, vinh quang, huy hoàng, rạng rỡ, tươi mới. Ngoài ra, phần âm nhạc trong chương trình cũng sẽ được nhạc sĩ Lưu Quang Minh lựa chọn phù hợp với các hạng mục giải.

Nhận xét về các đề cử ở 10 hạng mục Âm nhạc của Giải thưởng Cống hiến năm nay, nhạc sĩ Lưu Quang Minh cho biết: “Với cá nhân tôi, tất cả những đề cử năm nay đều xứng đáng với nỗ lực không mệt mỏi của nghệ sĩ. Từ nghệ sĩ trẻ đến những nghệ sĩ gạo cội, họ đều góp một phần cực kì quan trọng trong việc nâng cao thẩm mỹ cho khán giả, giúp âm nhạc Việt Nam phát triển gần hơn với thế giới nhưng vẫn giữ được những giá trị âm nhạc mang bản sắc Việt Nam”.

Trong khi đó, Tổng đạo diễn Phú Trần của lễ trao giải tiết lộ, ngoài phần âm nhạc, điểm nhấn của chương trình năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu của hai người dẫn chương trình MC Phí Linh và nhà báo Trương Anh Ngọc, hứa hẹn đem đến nhiều điều hấp dẫn và thú vị cho khán giả.