Nhiều bạn trẻ nhập viện tâm thần vì nghiện internet, bác sĩ cảnh báo không dùng quá 4 tiếng/ ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghiện game online từ khi 17 tuổi, sau 5 năm liên tục, nam thanh niên 22 tuổi ở Hà Nội vừa phải nhập Viện Sức khỏe tâm thần điều trị trong tình trạng tâm thần, hoang tưởng…
Một bệnh nhân đang điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần vì nghiện internet

Một bệnh nhân đang điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần vì nghiện internet

Chiều 24-7, Viện Sức khỏe tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, thời gian gần đây, viện này tiếp nhận nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng rối loạn tâm thần, hoang tưởng liên quan tới Internet và game online. Đa phần bệnh nhân ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Điển hình là trường hợp của bệnh nhân P.M.Q (22 tuổi, ở Hà Nội), được người nhà đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai vì tính tình thay đổi, dễ cáu gắt, ngủ ít và chơi game rất nhiều.

Theo chia sẻ của mẹ Q., em vốn sinh viên khoa công nghệ sinh học của một trường Đại học tại Hà Nội. Cha mẹ ly hôn từ khi Q. còn học lớp 7, bệnh nhân ở cùng với mẹ. Vì gia đình đổ vỡ nên Q. được mẹ rất chiều chuộng.

Đây cũng là lúc Q. bắt đầu chơi game online, ban đầu chỉ là được bạn bè rủ chơi cùng, sau đó Q. lấy đó giải toả căng thẳng học tập và quen nhiều bạn bè hơn. Dần dần Q. mải mê chơi game, trung bình chơi 10-12 tiếng/ngày, thậm chí em còn bỏ bữa hoặc chỉ ăn uống qua loa như mỳ tôm hay nước tăng lực.

Gần đây giáo viên ở trường chú ý thấy các biểu hiện bất thường của Q. nên đã gọi điện báo cho gia đình. Mẹ đưa Q. vào Bệnh viện Tâm thần trung ương hai đợt, đợt 1 kéo dài 6 tháng và đợt 2 là 3 tháng, bệnh thuyên giảm ít.

Khoảng 2 tuần nay, bị mẹ thu máy tính, không cho chơi game online, Q. cáu gắt, có lúc chửi bới lại mẹ, bồn chồn bứt rứt, cả ngày chỉ nghĩ cách có máy tính để chơi game, thậm chí trốn ra ngoài các quán để có máy chơi cùng các bạn... nên mẹ bệnh nhân phải tiếp tục đưa bệnh nhân nhập viện điều trị.

Chia sẻ về ca bệnh này, Ths. Nguyễn Thành Long, Phòng M7, Viện Sức Khỏe Tâm Thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Q. được chẩn đoán mắc hội chứng nghiện game online, kèm rối loạn cảm xúc hành vi, rối loạn giấc ngủ.

Sau hơn hai tuần điều trị, Q. tỉnh táo, cảm xúc hành vi ổn định hơn, giảm thời gian dùng điện thoại, máy tính dưới 2 tiếng/ngày và được xuất viện điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, nguy cơ tái nghiện game online cao nếu gia đình không phối hợp tốt, tạo môi trường tốt cho bệnh nhân tránh xa internet, game online.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc - Phó phòng M7, Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm, người nghiện game thường dành phần lớn thời gian chơi game, gây suy giảm về kết quả học tập và giảm hiệu suất công việc.

Theo thống kê trên thế giới, tỷ lệ nghiện game online ở mức 8,5% đối với nam và 3,5% đối với nữ. Trong đó, Châu Á có tỷ lệ cao nhất (6,3%), tiếp sau là Bắc Mỹ (3,6%), Châu Đại Dương (3,0%) và Châu Âu (2,7%). Trẻ em và nhóm tuổi vị thành niên có tỷ lệ cao nhất (6,6%).

Bác sĩ Ngọc cho biết, nghiện internet được phân thành 5 nhóm: nghiện tình dục trên mạng; nghiện quan hệ trên mạng thường bắt đầu ở lứa tuổi thanh niên; nghiện cờ bạc, mua sắm trực tuyến... thường ở độ tuổi 18+ và trung niên; quá tải thông tin, nghiện game hay bắt gặp ở độ tuổi vị thành niên từ 12-17 tuổi, sau đó tiến triển kéo dài sau này.

Để phát hiện sớm trẻ nghiện game online, cần lưu ý đến thời gian trẻ sử dụng internet. Thời gian sử dụng không quá 2 tiếng/ngày nghỉ và 1 tiếng/ngày bình thường không tính thời gian dùng vào việc học tập.

Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh, nếu trẻ dùng internet liên tục từ 4 tiếng/ ngày trở lên phải nghĩ đến vấn đề bệnh lý, nhất là khi thấy trẻ giảm các hoạt động khác như mối tương tác xã hội, thể dục thể thao, sụt giảm kết quả học tập...