Nhiệt tình của một chuyên gia chỉnh hình Pháp với Việt Nam

ANTĐ - Từ năm 1986, khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã hợp tác với tổ chức Cimade, trong đó có bác sĩ Phi Lippe Jacob thuộc bệnh viện Đa khoa Laenec Crell Cộng hòa Pháp. Hằng năm, bác sĩ P.L. Jacob vẫn sang làm việc và giúp các thầy thuốc của khoa Chấn thương chỉnh hình phát triển các kỹ thuật thay khớp háng gối, phẫu thuật cột sống và nội soi.

Lần này, từ ngày 18-11-2011 đến ngày 9-12-2011, bác sĩ P.L.Jacob lại sang làm việc tại khoa Chấn thương chỉnh hình (đây là lần thứ 17 bác sĩ sang làm việc với khoa Chấn thương chỉnh hình). Trong thời gian làm việc, bác sĩ đã cùng các thầy thuốc của khoa khám bệnh, cho ý kiến chuyên môn và tham gia mổ 15 ca gồm thay khớp gối toàn phần, khớp háng, xương đùi... trong đó có 1 trường hợp bệnh nhân 19 tuổi bị trật khớp gối bẩm sinh và 1 bệnh nhân thoái hóa chớm xương đùi. Những bệnh nhân được phẫu thuật đều bảo đảm an toàn và đem lại cơ năng hoạt động tốt. Đây là hoạt động thể hiện tình đoàn kết hữu nghị hợp tác khoa học kỹ thuật giữa các thầy thuốc khoa Chấn thương chỉnh hình nói riêng và nói chung là các thầy thuốc bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội với các thầy thuốc Cộng hòa Pháp trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người.