Nhiễm trùng hô hấp tăng nguy cơ tiểu đường ở trẻ nhỏ

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nhi khoa JAMA ngày 1-7, trẻ sơ sinh nếu bị nhiễm trùng đường hô hấp thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. 

Các nhà nghiên cứu đến từ Viện nghiên cứu Tiểu đường Munich (Đức) cho biết, những trẻ sơ sinh từ 6-12 tháng tuổi bị nhiễm trùng hô hấp thì 32% trong số đó có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. Nghiên cứu được tiến hành trên hơn 1.000 trẻ 3 tháng tuổi, cha mẹ sẽ phải hoàn thành 1 bảng câu hỏi chi tiết các thông tin về triệu chứng nhiễm trùng hô hấp, sốt và các loại thuốc mà họ sử dụng cho con mình cho tới khi chúng đủ 3 tuổi. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng phân tích các yếu tố về tiền sử bệnh tiểu đường trong gia đình hay người mẹ có hút thuốc trong thời gian mang thai hay không. Andreas Beyerlein, một nhà dịch tễ học đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Trong những tháng đầu đời, hệ thống miễn dịch của trẻ còn đang trong giai đoạn phát triển, trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân gây bệnh. Do đó, điều tốt nhất cha mẹ nên tránh cho trẻ tiếp xúc những nơi đông người”.