Tăng sức đề kháng cho trẻ vào mùa đông

Tăng sức đề kháng cho trẻ vào mùa đông

ANTD.VN - Vào mùa đông, trẻ thường xuyên mắc một số bệnh liên quan đến hô hấp như ho, sổ mũi, cảm lạnh, sốt, đau họng,… Chính vì vậy, bố mẹ cần tăng sức đề kháng cho trẻ để bảo vệ và ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh.
Mù mịt khói do đốt rơm rạ

Mù mịt khói do đốt rơm rạ

ANTD.VN - Trong những ngày này, các cánh đồng ven thành phố Hà Nội lại mù mịt khói do người dân đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa. Việc đốt rơm sau thu hoạch đã trở thành thói quen của người dân lâu nay, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống và sức khoẻ của nhiều người.
Gia tăng bệnh nhân bị rắn cắn

Gia tăng bệnh nhân bị rắn cắn

ANTD.VN - Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch vì bị rắn cạp nia cắn khi đang nằm ngủ trên nền nhà. 
Tẩy lông bằng tia laser có thể gây ung thư

Tẩy lông bằng tia laser có thể gây ung thư

ANTĐ - Theo các nhà khoa học, khói bốc ra trong quá trình tẩy lông bằng tia laser có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt đối với những người thường xuyên tiếp xúc. 
Cảnh báo ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Cảnh báo ô nhiễm không khí ở Hà Nội

ANTĐ - Tổng cục Môi trường cho biết, độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức báo động. Qua chỉ số chất lượng không khí Hà Nội, khuyến cáo được đưa ra trẻ em, người già và người mắc bệnh hô hấp nên hạn chế ở ngoài.

Không gian xanh tăng tuổi thọ phụ nữ

Không gian xanh tăng tuổi thọ phụ nữ

ANTĐ - Các chuyên gia Đại học Harvard (Mỹ) đã sàng lọc dữ liệu của hơn 108.000 phụ nữ từ năm 2000-2008 và phát hiện ra rằng phụ nữ sống trong môi trường xanh giảm 12% nguy cơ tử vong sớm, 34% mắc các bệnh đường hô hấp, 13% tử vong do ung thư so với những người sống trong không gian có ít cây xanh. 

Nhức nhối "làng" tái chế rác thải

Nhức nhối "làng" tái chế rác thải

ANTĐ -Người dân thôn Xà Cầu (Ứng Hòa – Hà Nội) đang từng ngày sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ những núi phế liệu, rác thải khổng lồ.

Sinh vào mùa đông dễ mắc bệnh phổi

Sinh vào mùa đông dễ mắc bệnh phổi

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện, những người sinh vào mùa đông thường dễ bị hen suyễn và mắc các bệnh phổi khác liên quan đến tuổi già hơn những người sinh vào những mùa khác. 

Tai nạn đau lòng trong tuần trăng mật

Tai nạn đau lòng trong tuần trăng mật

ANTĐ - Cậu bé 10 tháng tuổi tên Thomas Woods, ở Anh quốc, đã tử vong do rơi xuống khe trống giữa chiếc giường với thành xe khi gia đình cậu đang đi nghỉ bằng xe ô tô du lịch dạng nhà lưu động (caravan). 

Nâng cao trình độ cấp cứu nhi khoa

Nâng cao trình độ cấp cứu nhi khoa

ANTĐ - Trong hai ngày 3 và 4-11, Sở Y tế Hà Nội tập huấn cho gần 100 thầy thuốc đang làm việc tại các trung tâm y tế quận huyện, y tế xã phường trực thuộc.
Vận động giúp trẻ học tốt hơn

Vận động giúp trẻ học tốt hơn

ANTĐ - Một khảo sát gần đây của các nhà khoa học Mỹ tiến hành trên 48 trẻ từ 9-10 tuổi cho thấy, đa phần những trẻ yêu thích thể thao có điểm số môn toán học khá cao, cũng như có chức năng hô hấp và hệ thống tim mạch hoạt động tốt.
 Cảnh báo nguy cơ "chết đuối cạn" ở trẻ em

Cảnh báo nguy cơ "chết đuối cạn" ở trẻ em

ANTĐ - Trẻ em có thể bị chết đuối vài giờ sau khi rời khỏi hồ bơi. Các chuyên gia y tế New York (Mỹ) cho biết, tình trạng “chết đuối cạn” xảy ra khi trẻ em chơi đùa trong hồ bơi hoặc hồ vô tình hít phải nước.
Phát hiện sợi amiăng trong bút chì màu Trung Quốc

Phát hiện sợi amiăng trong bút chì màu Trung Quốc

ANTĐ - Theo báo cáo của nhóm công tác môi trường (EWG), các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sợi amiăng trong 4 sản phẩm bút chì màu dành cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất được bán tại Hoa Kỳ là Mickey Mouse, Power Rangers và Teenage Mutant Ninja Turtles. 
Phát hiện virus mới gây bại liệt

Phát hiện virus mới gây bại liệt

ANTĐ - Các nhà khoa học cho rằng, một loại virus mới là C105 đã gây ra một số trường hợp suy giảm chức năng cơ ở trẻ em. Trước đây, chuyên gia cho rằng nguyên nhân gây bại liệt là do virus D68 (EV-D68). 
Thêm 5 trường hợp nhập viện vì ăn tiết canh lợn

Thêm 5 trường hợp nhập viện vì ăn tiết canh lợn

ANTĐ - Chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua (từ 3 đến 5-7), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận 5 trường hợp nhiễm liên cầu lợn. Trong đó, qua thăm khám bệnh thì 3 người có ăn tiết canh trước khi nhiễm bệnh. 
Nắng nóng đầu hè, trẻ ồ ạt nhập viện vì bệnh hô hấp

Nắng nóng đầu hè, trẻ ồ ạt nhập viện vì bệnh hô hấp

ANTĐ - Vài ngày gần đây, lượng trẻ đến khám tại khoa Nhi các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội tăng mạnh, nhiều nơi số trẻ nhập viện tăng 30-50% so với tuần trước đó. Trao đổi với báo chí sáng 14-4, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, lý do trẻ nhập viện tăng vào thời điểm này chủ yếu vì thời tiết chuyển mùa.