Nhạc sĩ - Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh giữ chức Chủ tịch Hội Âm Nhạc Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ-Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, nguyên Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Đại hội XIII Hội Âm nhạc Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của 350 hội viên cùng nhiều văn nghệ sĩ Thủ đô.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội nhiệm kỳ XIII (2020-2025) gồm 15 thành viên. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh giữ chức Chủ tịch Hội.

NSND Nguyễn Quang Vinh tên khai sinh là Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1960, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội chuyên ngành đàn nguyệt, năm 1979, ông Vinh về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Ông hoạt động âm nhạc năng động trên lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và quản lý nghệ thuật.

Đại hội XIII Hội Âm nhạc Hà Nội

Đại hội XIII Hội Âm nhạc Hà Nội

Trước khi được điều động làm quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông giữ chức Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Trong thời gian làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông ghi dấu ấn với việc xây dựng nghị định 144 thay thế nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn với nhiều tiến bộ.

Với vai trò là một nhạc sĩ, ông có sáng tác ấn tượng nhất là bài hát Vì một thế giới ngày mai được chọn là bài hát chính thức của SEA Games 22 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2003.

Hai Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội được bầu lần này là nhạc sĩ Doãn Nguyên và nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.