Nhạc sĩ Hồ Quang Bình về cõi vĩnh hằng

ANTĐ - Nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, người nghệ sĩ đáng kính trong làng nhạc Việt vừa qua đời vào sáng 25-5 sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 80 tuổi. 

Không chỉ là nhà lý luận âm nhạc hàng đầu Việt Nam, nhạc sĩ Hồ Quang Bình còn chỉ đạo nghệ thuật cho nhiều chương trình ca nhạc chất lượng, được nhiều người yêu mến với tài MC trong các chương trình nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và âm nhạc phát sóng trên truyền hình. Với những đóng góp không mệt mỏi cho lĩnh vực âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Hồ Quang Bình từng được tặng các giải thưởng về lý luận của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1997, 1998 và đặc biệt là giải nhất công trình “Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI”.

Ông cũng để lại dấu ấn sâu đậm với lối sống khiêm nhường, đức độ,  tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc và yêu thương con người. Trước khi qua đời, ông lâm trọng bệnh và nằm viện gần một tháng. Sự ra đi của người nghệ sĩ đáng kính để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người yêu nhạc và nền âm nhạc Việt Nam. Theo thông tin từ Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, lễ viếng được tổ chức từ 13h30 đến 15h ngày 27-5; lễ truy điệu lúc 15h30 ngày 27-5 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Linh cữu nhạc sĩ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội cùng ngày.