Nhà hát Hồ Gươm hội đủ các điều kiện để trở thành tâm điểm của các sự kiện chính trị, văn hóa nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với quy mô 5.000m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa giàu giá trị văn hóa bậc nhất của Thủ đô, cùng trang thiết bị tiên tiến, hiện đại ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới, nhà hát Hồ Gươm hội đủ các điều kiện để trở thành tâm điểm của các sự kiện chính trị, văn hóa nghệ thuật, nơi giao lưu, các đoàn nghệ thuật và nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đến biểu diễn.

Nói về vai trò và vị thế của nhà hát Hồ Gươm trong sự phát triển văn hóa nghệ thuật của thủ đô Hà Nội, nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh: “Sau Nhà hát Lớn, 100 năm qua, chúng ta mới thấy một nhà hát vừa hiện đại vừa cổ điển, vừa ghi dấu ấn lịch sử Việt Nam, lại vừa kể được câu chuyện của hiện tại. Giống như một gạch nối từ quá khứ tới hiện tại và tới tương lai, chúng ta có quyền hi vọng rằng Nhà hát Hồ Gươm sẽ trở thành một di sản cho đời sau, giống như cách mà thánh đường nghệ thuật Nhà hát Lớn đã ghi dấu ấn trong lòng Hà Nội”.

Vượt qua những khó khăn của đại địch Covid-19, dự án Nhà hát Hồ Gươm được hoàn thành “thần tốc” trong thời gian 22 tháng, trong khi thông lệ xây dựng các nhà hát quy mô tương tự kéo dài tới 4, 5 năm. Thiếu tướng - NSND Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) khẳng định, việc Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xây dựng nhà hát Hồ Gươm là việc làm hết sức ý nghĩa. Công trình được thi công trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo chất lượng để tạo nên một nhà hát đa năng đẳng cấp, được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu trên thế giới về âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu…. Nhà hát Hồ Gươm đi vào hoạt động và khai thác đáp ứng sự mong mỏi của khán giả yêu nghệ thuật vì nơi đây sẽ tổ chức các hoạt động chính trị của Đảng, Nhà nước, các chương trình nghệ thuật đặc biệt yêu cầu đòi hỏi khắt khe về âm thanh, ánh sáng của các đoàn nghệ thuật quốc tế và trong nước để các đạo diễn, nghệ sĩ thi thố tài năng và biểu diễn.

“Đời sống và nhu cầu hưởng thụ thẩm mỹ của nhân dân ngày một nâng cao. Chúng tôi sẽ có các chương trình hợp tác biểu diễn với các đoàn nghệ thuật, nhà hát quốc tế để đưa tinh hoa nghệ thuật thế giới tới khán giả Thủ đô. Đó có thể là các chương trình opera, giao hưởng… phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Với việc ký kết biên bản hợp tác giao lưu về văn hóa với nhà hát Versace của Pháp, trong thời gian tới đây, những vở biểu diễn của Pháp sẽ được biểu diễn tại nhà hát Hồ Gươm và ngược lại, các nghệ sĩ Việt Nam sẽ sang Pháp biểu diễn”, Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy chia sẻ thêm.

Tới tham dự lễ khánh thành nhà hát Hồ Gươm, NSƯT Trần Ly Ly, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) bày tỏ niềm vui mừng vì từ nay, Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sẽ có thêm một thiết chế để hoạt động văn hoá nghệ thuật. Hơn nữa, NSƯT Trần Ly Ly cho rằng, đây là thiết chế văn hoá có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, mời được kiến trúc sư có tiếng để làm sao có nhà hát đáp ứng được yêu cầu hiện đại. Bên cạnh những thiết chế cổ kính, đã tạo nên những giá trị về lịch sử văn hoá của Hà Nội, hiện nay, chúng ta nên có những thiết chế mới để đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn hóa khác nhau của công chúng. Nhà hát đa năng Hồ Gươm có nhiều giá trị hơn nhờ hội tụ những điều kiện tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng….. Vì vậy, nhiều loại hình nghệ thuật mang tính hàn lâm như opera, thính phòng, giao hưởng, ballet cũng sẽ có cơ hội được biểu diễn tại đây.
Việc ra đời của nhà hát Hồ Gươm góp phần thúc đẩy văn hoá và du lịch cũng như nội hàm của nghệ thuật biểu diễn. Những thiết chế này sẽ thu hút khách du lịch, đặc biệt tại Hà Nội. Bên cạnh việc thăm các quần thể cổ kính, chúng ta có thể thưởng thức những giá trị văn hoá nghệ thuật khác. Và điều đó là một điều thu hút rất mạnh mẽ đối với khách du lịch.

Là người trực tiếp chỉ huy chương trình nghệ thuật đầu tiên tại nhà hát Hồ Gươm, Ông Olivier Ochanine, Giám đốc Âm nhạc kiêm nhạc trưởng chính của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời SSO cho biết, ngày nay trên toàn thế giới, sự xuất hiện của một phòng hoà nhạc mới là một sự kiện đặc biệt và hiếm, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhà hát Hồ Gươm đánh dấu mốc trong lịch sử nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam. Nhà hát mang tiềm năng trở thành một khán phòng hoà nhạc với hệ thống âm thanh mộc chất lượng tốt nhất tại Việt Nam, đáp ứng tất cả các loại hình biểu diễn từ nhạc rock đến nhạc giao hưởng.