Nhà hát CAND hoãn 9 buổi lưu diễn đến 9 tỉnh, thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhà hát CAND đã hoãn lưu diễn vở "Con đò của mẹ" và "Vẫn sống" tới 9 tỉnh, thành phố trên toàn quốc do dịch Covid-19.

Theo kế hoạch dự kiến, Nhà hát CAND sẽ đưa 2 vở kịch “Vẫn sống” và “Con đò của mẹ” lưu diễn từ ngày 26/5 đến ngày 10/6. Cả 2 vở diễn này đều do NSND Lê Hùng đạo diễn.

Trong đó, vở “Vẫn sống” ca ngợi người chiến sĩ Công an trên mặt trận phòng chống ma túy, đã được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần IV năm 2020.

Vở “Con đò của mẹ” khai thác về người lính tình báo, thuộc lực lượng CAND trong thời chiến và thời bình. Vở diễn mới được dàn dựng, lần đầu được Nhà hát CAND đưa đi lưu diễn, phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các tỉnh, thành phố.

Một cảnh trong vở kịch "Vẫn sống"

Một cảnh trong vở kịch "Vẫn sống"

Theo dự kiến, nhà hát sẽ có 9 buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, TP. Bắc Ninh (ngày 26/5), Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên (ngày 28/5), rạp Hồng Hà, Hà Nội (ngày 30/5), Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định, TP. Quy Nhơn (ngày 3/6), Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa, TP.Nha Trang (ngày 4/6), Rạp 3-4, TP. Đà Lạt (ngày 5/6), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP Bà Rịa (ngày 7/6), Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước, TP. Đồng Xoài (ngày 8/6) và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP Hồ Chí Minh (ngày 10/6).

Toàn bộ vé xem chương trình khán giả đã mua vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng cho buổi biểu diễn trong thời gian tới của Nhà hát tại các địa điểm đã ấn định theo kế hoạch nói trên. Thời gian biểu diễn sẽ được điều chỉnh vào một thời điểm thích hợp hơn, tùy theo diễn biến của dịch bệnh do COVID-19 và sẽ được thông tin cụ thể đến khán giả.