Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam ra mắt "Ký ức thời gian"

ANTĐ - Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2016, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam sẽ ra mắt chương trình nghệ thuật đặc sắc mới với tên gọi “Ký ức thời gian" vào 20h ngày 27-4 tới, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

“Ký ức thời gian” là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật thường kỳ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và lần này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi như: NSND Thái Bảo, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Tố Uyên, NSƯT Tố Nga, NSƯT Phạm Phương Thảo, ca sĩ Trường Bắc, nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long… cùng CLB thiếu nhi Âu Cơ.

Đảm nhận vai trò dàn dựng đêm nghệ thuật đặc biệt này là đạo diễn NSƯT - nhạc sĩ Đỗ An cùng dẫn chương trình là MC Lê Anh.

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam ra mắt "Ký ức thời gian" ảnh 1

NSND Thái Bảo sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình

Đại diện ban tổ chức chương trình cho biết “Ký ức thời gian” sẽ gợi lại một thời hào hùng của dân tộc trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Không muốn nói nhiều về những mất mát hy sinh của những người lính, chương trình đi sâu vào khai thác khía cạnh tình cảm giữa tiền tuyến và hậu phương, là tình yêu thương, nỗi khát khao đến cháy bỏng của những người mẹ, người vợ, người con dành cho những người lính tham gia chiến trận.

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam ra mắt "Ký ức thời gian" ảnh 2

Ca sĩ Phạm Phương Thảo

Ở đó, những người lính không chỉ biết mỗi việc cầm súng chiến đấu dành độc lập dân tộc mà họ cũng lãng mạn. Trong trái tim họ luôn tràn ngập tình yêu thương đối với mẹ, với vợ con và với các đồng chí, đồng đội.  

Với các ca khúc về tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng chương trình đã khắc họa rất rõ hình tượng người lính cụ Hồ. 

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam ra mắt "Ký ức thời gian" ảnh 3

NSƯT Tố Uyên

Trong chương trình “Ký ức thời gian”, khán giả sẽ được nghe lại nhiều ca khúc có sức sống vượt thời gian như: Tình ca, Bài ca hy vọng, Tiếng đàn bầu, liên khúc Hạt gạo làng ta – Đưa cơm cho mẹ đi cày – Em đi giữa biển vàng – Bài ca đi học, Hành khúc ngày và đêm, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Nhánh lan rừng, Lá đỏ, Bài ca không quên, Thời hoa đỏ…

Từ năm 2015 Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam bước vào giai đoàn tự chủ toàn phần,  tự xây dựng các chương trình bán vé  để tăng doanh thu vì thế mà phải thường xuyên tiếp cận đến khán giả, thường xuyên làm mới mình bằng những chương trình nghệ thuật được đầu tư, dàn dựng công phu với nhiều chủ đề khác nhau, theo chuỗi thời gian lịch sử của đất nước, các ngày lễ lớn. Hiện tại mỗi tháng Nhà hát xây dựng 2 chương trình nghệ thuật. 

Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam ra mắt "Ký ức thời gian" ảnh 4

Tiết mục trong đêm nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh - Bình Thuận

Nhà hát không chỉ có tổ chức các buổi diễn thường niên, do các nghệ sĩ của nhà hát biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ mà còn kết hợp với các đơn vị nghệ thuật trên cả nước để mong muốn khán giả thủ đô có những cảm nhận tốt về văn hóa nghệ thuật cả nước .

Chương trình nghệ thuật "Miền cát trắng " của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh - Bình Thuận diễn ra vào tối 28-4 tới tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ cũng là một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 41 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mà nhà hát đứng ra tổ chức.