Búp bê tình dục có phải sản phẩm đồi trụy?

Búp bê tình dục có phải sản phẩm đồi trụy?

ANTD.VN - Tôi mở một shop online trên facebook kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu tình dục như bao cao su, các loại gel, thuốc tránh thai khẩn cấp, búp bê tình dục, thuốc gây hưng phấn. Tôi muốn hỏi việc kinh doanh online của tôi với doanh số hàng tháng đến 50 triệu đồng mà không đăng ký kinh doanh, đóng thuế thì có bị coi là vi phạm pháp luật không? Việc kinh doanh búp bê tình dục có phải là kinh doanh sản phẩm đồi trụy không? Bùi Mạnh Thắng (Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)
Tìm sắc phong lưu lạc trả lại cho làng

Tìm sắc phong lưu lạc trả lại cho làng

ANTD.VN - Trong vòng 3 năm trở lại đây, nhóm Nhân sỹ Hà Đông gồm 7 thành viên đã bỏ công sức đi tìm các đạo sắc phong bị đánh cắp, trả lại cho làng. 
Thu giữ hơn một tấn quần áo nhập lậu

Thu giữ hơn một tấn quần áo nhập lậu

ANTD.VN - Qua công tác địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ CAH Gia Lâm TP Hà Nội đã phát hiện một xe ô tô tải đang vận chuyển quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Nghĩa cử đáng quý

Nghĩa cử đáng quý

ANTD.VN - Hôm nay tôi mới thực sự hiểu hết nghĩa của câu Công an nhân dân. Thì có chiến sỹ công an nào không từ nhân dân mà ra. Có gì khó hiểu đâu?
Triệt phá xưởng sản xuất thạch, trân châu, nước siro đội lốt xưởng gạch

Triệt phá xưởng sản xuất thạch, trân châu, nước siro đội lốt xưởng gạch

ANTĐ - Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phối hợp với Cục QLTT, Bộ Công Thương và Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang một cơ sở sản xuất thạch rau câu, trân châu tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đang chế biến thực phẩm từ nguyên liệu không có nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát hiện 2 tấn ruốc nghi làm từ sắn dây tại ga Giáp Bát

Phát hiện 2 tấn ruốc nghi làm từ sắn dây tại ga Giáp Bát

ANTĐ - Khoảng 8h sáng ngày 17-3, Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 7 – Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện vụ vận chuyển 2 tấn ruốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại ga Giáp Bát – Hà Nội.

Công ty đa cấp chỉ bán hàng cho… phụ nữ cao tuổi với giá bán thổi phồng gấp 10 lần

Công ty đa cấp chỉ bán hàng cho… phụ nữ cao tuổi với giá bán thổi phồng gấp 10 lần

ANTĐ - Cao hồng sâm, nệm kim cương đen nhập khẩu với giá rẻ, nhưng lại bán với giá cao gấp 10 lần để huyễn hoặc những người phụ nữ cao tuổi về giá trị của sản phẩm. Ai đến nghe thuyết trình sản phẩm cũng có quà là cách mà Công ty TNHH MTV Daeun Korea đang thực hiện nhằm thu hút khách mua hàng.

Chợ mất vệ sinh, khó ngăn thực phẩm bẩn

Chợ mất vệ sinh, khó ngăn thực phẩm bẩn

ANTĐ - Vụ việc gần 1 tấn thịt lợn chết định tuồn vào chợ Phùng Khoang (Trung Văn - Nam Từ Liêm) bị lực lượng chức năng Hà Nội bắt giữ một lần nữa đã gióng lên hồi chuông về ATVSTP tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội. 
Phát hiện số lượng lớn kẹo đồ chơi không có hóa đơn chứng từ

Phát hiện số lượng lớn kẹo đồ chơi không có hóa đơn chứng từ

ANTĐ - Ngày 18-8, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại bãi đỗ xe Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Đội Cảnh sát PCTP về môi trường CAQ Hoàn Kiếm đã phát hiện và thu giữ 44 thùng kẹo đồ chơi không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Trồng nhầm dưa vô sinh, nông dân trắng tay

Trồng nhầm dưa vô sinh, nông dân trắng tay

ANTĐ - Được quảng cáo là cho quả to, đẹp, năng suất cao, sinh trưởng khỏe, hàng chục hộ nông dân tại thôn Văn Quán và Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội đã đua nhau mua hạt giống dưa leo HMT356 về trồng. Thế nhưng sau 2 tháng canh tác, hầu hết bà con đều “méo mặt” bởi giống dưa này chỉ cho ra… lá.