Thi tốt nghiệp THPT năm 2013:

Người thật việc thật “bước” vào đề thi

ANTĐ - Kết thúc ngày thi đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013,Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhận định, kỳ thi đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Hai môn thi đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ trong điều kiện an toàn, nghiêm túc

Vừa sức thí sinh

Trong hai đề thi của ngày 2-6, thì đề Văn để lại ấn tượng sâu sắc với các thí sinh. Không phải vì đề thi khó, mà nói như thí sinh Nguyễn Thu Hà: “Em thấy bất ngờ khi đề thi tốt nghiệp môn Văn lại nhắc đến một nhân vật có thật trong cuộc sống”. Trong đề thi này, ở câu 2 (3 điểm) trong Phần chung cho tất cả thí sinh có yêu cầu: Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu 5 em nhỏ thoát khỏi dòng nước xiết của học sinh Nguyễn Văn Nam ở Nghệ An.

Đề thi này nhận được sự đồng cảm của rất nhiều thí sinh. Theo Thu Hà, đây là nhân vật có thật, lại là học sinh lớp 12 nên có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và hành động của thí sinh: “Bạn Nam là một người để chúng em học hỏi về tình thương yêu con người và sự dũng cảm. Đề thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức mà còn giúp chúng em suy nghĩ và nhìn nhận lại bản thân". Đề thi này cũng khiến ngay cả các phụ huynh phải xúc động. Anh Hoàng Minh Sơn (Ba Đình, Hà Nội) cho biết “Sau khi biết được đề Văn tôi thấy rất vui vì đề thi năm nay đã có thay đổi, rất ý nghĩa, không chỉ là nghị luận chung chung như mọi lần. Tôi cũng hy vọng con tôi sau khi làm bài thi này sẽ có được cái nhìn thực tế về ý thức, đạo đức, lối sống con người”. 

Với môn thi Hóa vào buổi chiều, sau 60 phút làm bài với hình thức thi trắc nghiệm, nhiều thí sinh ra về trong tâm lý phấn khởi vì đề thi vừa sức.

Hơn 3.000 trường hợp bỏ thi

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong ngày thi đầu tiên chỉ có 942.975 thí sinh dự thi, giảm 3.089 thí sinh so với số đăng ký dự thi (946.064 thí sinh), trong đó thí sinh hệ THPT là 852.214 em, đạt 99,75%, hệ GDTX là 90.761 em, đạt 98,97%. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2013 cho hay, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót.

Bộ GD-ĐT cũng nhận định, đánh giá chung ban đầu cho thấy, đề thi môn Ngữ văn và Hóa học có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12, vừa sức với thí sinh, đảm bảo kiểm tra được kiến thức cơ bản và có khả năng phân hóa trình độ của thí sinh. Đề thi môn Ngữ văn tiếp tục được ra theo hướng mở, nhất là câu nghị luận xã hội được coi là thiết thực vì mang tính thời sự, có tính nhân văn cao, hướng thí sinh đến những sự việc, những tính cách thiết thực nhất trong đời sống, góp phần xây dựng nhân cách cho thí sinh.

Ông Nguyễn Vinh Hiển cho hay, các địa phương đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho kỳ thi, nhất là việc tổ chức quán triệt Quy chế đến thí sinh dự thi và cán bộ làm công tác thi, tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi. Không khí trường thi ở các Hội đồng coi thi trên phạm vi toàn quốc nhìn chung trật tự, an toàn. Những vi phạm Quy chế thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc. Sáng nay 3-6, các thí sinh làm bài thi môn Địa lý với thời gian 90 phút. Buổi chiều thí sinh thi môn Sinh học, thời gian 60 phút.

Hơn 50 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 ghi nhận nỗ lực của nhiều thí sinh lớn tuổi. Thí sinh Trần Văn Hán, SN 1960, Chủ tịch MTTQ xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) khá vui vẻ đi thi cùng thế hệ con cháu tại Hội đồng thi Trung tâm GDTX Sơn Tây (Hà Nội). Ông Hán cho biết, trước đây chỉ được học hết lớp 7 (tương đương lớp 10 hiện nay). Vì công việc ở địa phương khá bận rộn nên đến tận năm 2010, ông Hán mới đi học chương trình THPT tại Trung tâm GDTX Sơn Tây và được tạo điều kiện học hai ngày cuối tuần với 7 môn học gồm: Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa. Mặc dù trường học cách nhà hơn 20 km, do tuổi tác nên tiếp thu bài chậm hơn các học viên trẻ nhưng ông Hán vẫn đến trường rất đều đặn. Với học lực khá sau 3 năm học tại trung tâm GDTX Sơn Tây, ông Hán hi vọng sẽ đạt được điểm số đúng với khả năng của bản thân.

 

Đích thân Bộ trưởng GD-ĐT giữ đường dây nóng

Để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT được an toàn, nghiêm túc, chất lượng, lần đầu tiên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận sẽ chính thức giữ một đường dây nóng, sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phản hồi liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013. Việc Bộ trưởng giữ một đường dây nóng, bên cạnh các kênh thông tin khác như Ban chỉ đạo thi từ Trung ương đến địa phương, thanh tra, báo chí… sẽ giúp xử lý thông tin một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Các thí sinh, phụ huynh có thể gửi các thông tin liên quan đến kỳ thi đến hộp thư điện tử của Bộ trưởng: pvluan@moet.edu.vn.