Người đẹp mang hai dòng máu Việt – Lào giảm 20kg thi Hoa hậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Chayxamlet Vatsana hiện đang theo học ngành Luật tại Việt Nam. Cô vừa ghi danh tham dự cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021”.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021” quyết định chấm vòng sơ khảo cuộc thi theo hình thức trực tuyến. Khép lại vòng chấm thi này, 47 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng thi tiếp theo. Trong số này đáng chú ý có. Chayxamlet Vatsana - người đẹp mang hai dòng máu Việt – Lào. Theo đó, cô gái sinh năm 2000 này có bố là người Lào, mẹ là người Việt, hiện đang theo học ngành Luật kinh tế tại trường Đại học Thương Mại.

Đặc biệt, cô gái này từng đăng ký dự thi “Hoa hậu Việt Nam 2000”. Thời điểm đó, Chayxamlet Vatsana từng tâm sự, bố mẹ cô ban đầu không ủng hộ con gái tham dự một cuộc thi sắc đẹp song về sau nhận thấy quyết tâm của cô nên cũng thay đổi suy nghĩ. Nói thêm về ngành học mà mình theo đuổi, nữ sinh Luật chia sẻ, cô rất yêu thích các môn học về luật và đã dành thời gian để học tập cũng như tìm hiểu, nghiên cứu để vận dụng vào các sự kiện thực tế trong cuộc sống. Hiện tại cô đang sống cùng mẹ ở Hải Phòng, còn bố và chị gái của cô đang ở Lào.

Có điều ít ai biết, trước khi mạnh dạn ghi danh các sân chơi sắc đẹp, Chayxamlet từng gặp áp lực không nhỏ bởi có cân nặng “quá khổ” và hay bị mọi người trêu chọc. Người đẹp tiết lộ năm 16 tuổi, cô từng nặng tới hơn 70kg và trăn trở với việc làm thế nào để có thể giảm cân. Sau đó, cô quyết định áp dụng các biện pháp khoa học vào chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, trong đó có việc chạy bộ và tập Gym để có được vóc dáng cân đối. Có điều thời gian đầu khi mới chạy bộ, do chạy quá sức tới 13km một lúc nên cô bị chấn thương ở đầu gối, tràn dịch khớp gối phải điều trị tới vài tháng. Khi bình phục trở lại, Chayxamlet Vatsana kiên trì tập luyện trở lại với các bài tập phù hợp hơn và tập đủ các bộ môn thể thao như: nâng tạ, kéo tạo, gập bụng…

Kết quả là sau 2 năm, cô giảm được gần 20kg. Hiện tại người đẹp mang hai dòng máu Việt – Lào cũng đang nỗ lực trau dồi khả năng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh để chuẩn bị cho cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021”. Cô cũng sở vóc dáng chuẩn với chiều cao 1m68, nặng 53kg cùng số đo hình thể 84-63-96.

Theo đại diện Ban tổ chức “Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2021”, trải qua vòng sơ khảo, chất lượng các thí sinh dự thi năm nay được đánh giá khá đồng đều. Trong số này có nhiều thí sinh dân tộc thiểu số. Ban giám khảo cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều thí sinh ở nước ngoài không thể về nước dự thi vì dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng có những cô gái đã chuẩn bị từ trước, tuân thủ quy định cách ly và sẵn sàng tham gia cuộc thi sắc đẹp này.

“Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021” là sân chơi nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện tôn vinh và giới thiệu nét văn hóa, du lịch Việt Nam, đồng thời là cầu nối để các thí sinh được thể hiện nét đẹp tâm hồn và tài năng, từ đó họ có thể quảng bá hình ảnh của một đất nước năng động, hiện đại, thân thiện với bạn bè quốc tế.

Cuộc thi quy định thí sinh tham gia trong độ tuổi từ 18 đến 26, có chiều cao tối thiểu 1m65. Đặc biệt, thí sinh từng đạt giải trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu cấp vùng, miền, ngành và người đẹp cấp tỉnh sẽ không phải dự thi sơ tuyển mà vào thẳng vòng bán kết. Riêng thí sinh lọt vào Top 10 tại các cuộc thi người đẹp toàn quốc không phải dự thi sơ tuyển mà sẽ được xét đặc cách vào vòng chung kết.