Người dân đề nghị xử lý những website đăng tin không chính xác về Hà Nội

ANTĐ - Sau khi thông tin Hà Nội xếp thứ 9/10 thành phố trên thế giới về nạn móc túi được một số trang mạng điện tử đăng tải, nhiều người dân Thủ đô đã vô cùng bức xúc trước thông tin không chính xác này, đồng thời lên án các trang mạng đã không kiểm chứng nguồn tin mà vội vàng đưa lên, làm xấu hình ảnh Thủ đô.

Người dân đề nghị xử lý những website đăng tin không chính xác về Hà Nội ảnh 1

“Vô lý và nhảm nhí”

“Thông tin từ năm 2009 vậy mà còn lấy đăng lại và coi đó là thông tin mới, thật không hiểu nổi họ đang nghĩ gì. Bạn bè quốc tế khi đọc được thông tin này sẽ đánh giá như thế nào về đất nước được xem là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng trên thế giới? Cơ quan chức năng cần vào cuộc, xử lý nghiêm những trang web đưa sai sự thật”, bạn đọc An Anh viết.

Bạn đọc Lê Hoàng (Kim Mã - Hà Nội) thì cho rằng, việc trang web Tripadvisor.com không dẫn bất kỳ một số liệu hay bằng chứng cụ thể nào mà lại đưa ra ý kiến đánh giá chủ quan của mình về một thành phố giàu truyền thống như Hà Nội thì “quá vô lý” và “nhảm nhí hết sức”. Bạn đọc này cũng cho rằng, trang web Tripadvisor.com sai đã là điều không chấp nhận được, vậy mà các trang mạng trong nước cũng “hùa” theo, đăng tải thông tin không kiểm chứng, thông tin cũ, gây bất lợi cho hình ảnh du lịch nước nhà mà “cứ như là đã khám phá ra một điều gì đó… đáng tự hào lắm”. “Đề nghị cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm những website đưa ra đánh giá và nhận xét bừa bãi như vậy”, bạn đọc này thẳng thắn. 

Một bạn đọc có tên Chí Kiên chia sẻ, thực tế, trộm cắp, móc túi là có thực, tuy nhiên, không chỉ ở Hà Nội mà bất kỳ nơi nào cũng có, cũng xảy ra. Nhưng nó có thực sự như những gì mà trang web kia đăng tải hay không thì chỉ những người dân nơi đây mới là người biết rõ nhất. “Tôi sống ở Hà Nội hơn 12 năm nay, chỉ 1 lần duy nhất bị mất ví. Đó có phải là nhiều? Hơn nữa, sự việc đó xảy ra cũng đã 7-8 năm trước. Còn hiện tại, tôi nhận thấy Hà Nội bình yên hơn rất nhiều nơi mà tôi đã đến, nhất là từ khi có thêm lực lượng 141”, bạn đọc Chí Kiên nhận định.

Cần xử lý quyết liệt vụ việc

Đó là ý kiến của bạn đọc Xuân Thắng (30 tuổi, Hà Nội). “Thông tin hiện nay được cập nhật từng giây, từng phút, vậy mà có những website vì một mục đích nào đó hoặc người viết kém hiểu biết đã lấy những thông tin cũ rích để “làm mới” mà không lường đến hậu quả. Sự việc này không chỉ làm tổn hại lớn đến uy tín của Hà Nội mà còn cả với quốc gia. Đề nghị cơ quan chức năng phải có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để xử lý vụ việc và ngăn chặn sự việc tương tự có thể xảy ra”.

Còn theo bạn đọc Bùi Việt Dũng (29 tuổi, Mỹ Đình - Hà Nội): Để đánh giá bất cứ một vấn đề nào đó mang yếu tố xã hội đều phải dựa trên kết quả khảo sát thực tế, phỏng vấn người dân, chính quyền sở tại… và dựa trên tỷ lệ số vụ trong một thời gian nhất định và đưa ra kết luận cuối cùng, thẩm định lại một lần nữa trước khi công bố. Nếu không có những thông số đó thì chỉ là nói “sàm” và mang yếu tố chủ quan. Trở lại sự việc này, tôi nhận thấy, trang web kia đưa ra nhận định trên chỉ dựa vào những đánh giá trên mạng internet là không đúng, không chính xác. Tuy nhiên, đáng trách hơn chính là việc các trang mạng trong nước, đã không hiểu bản chất sự việc mà lấy lại thông tin rồi đưa lên, coi đó như một thông tin chính thống khiến cho dư luận nhầm tưởng. Hơn nữa, thông tin này lại xuất hiện từ 5 năm trước, do đó, không phù hợp và không còn chính xác với thời điểm hiện tại. Tình hình ANTT ở Hà Nội hiện khá ổn định.

Craig Jones và Ellie Hewitt (du khách Anh): Đi trên đường phố Hà Nội không lo bị móc túi

Quả thật khi đi lại trên đường phố Hà Nội, mặc dù rất đông người nhưng chúng tôi thấy rất an toàn, không lo ngại bị móc túi hay mất cắp đồ. Tất nhiên, kinh nghiệm đi du lịch nhiều nơi buộc chúng tôi phải cẩn thận, nhưng đến Hà Nội, chúng   tôi không cảm thấy đang lo ngại về an ninh. TripAdvisors lại xếp hạng Hà Nội là một trong 10 thành phố đáng lo ngại về nạn móc túi ư? Chúng tôi hơi ngạc nhiên về việc này. Chỉ có một điều chúng tôi quan tâm là giao thông ở Hà Nội đông đúc quá, nó khác xa với ở Anh nên chúng tôi chưa quen được.

Marie-Claude Ricard (du khách Canada): Không lo bị tấn công bất chợt

Người dân đề nghị xử lý những website đăng tin không chính xác về Hà Nội ảnh 3
Bạn biết không, tôi đến Hà Nội vào buổi tối muộn và rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người đi bộ trên đường phố. Và điều này khiến tôi có cảm giác an toàn. Tôi đi du lịch khá nhiều nơi, từ Mỹ, cho tới các quốc gia  Nam Mỹ và một số nước châu Á. Tôi nhận thấy an ninh ở các nước châu Á – trong đó có Hà Nội rất đảm bảo. Ý tôi là bạn không lo ngại bị tấn công bất chợt, bị cướp.

Đi bộ trên vỉa hè trên những con đường ở Hà Nội, bạn sẽ có cảm giác thư thái, yên bình. Tôi chưa từng gặp bất cứ vụ móc túi nào, nhưng tôi nghĩ khi đi đường không mang quá nhiều tiền và tư trang, trang bị gọn gàng một chút thì sẽ chẳng bao giờ lo lắng về điều này. Chỉ có điều là ban ngày, tôi gặp một chút vấn đề khi đi sang đường vì nhiều xe máy, ô tô đi lại quá và kể cả khi đèn đỏ thì cũng rất khó để qua đường. Nhưng ở Hà Nội tôi thấy rất nhiều cảnh sát giao thông đứng trên đường, cả những nữ cảnh sát nữa và điều này rất khác so với Quebec, Canada, nơi tôi sống.