"Ngôi sao" nhạc nhẹ thế hệ mới xuất hiện ở cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2023"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - NSƯT Hà Thuỷ - người được mệnh danh “phù thuỷ tạo sao” của nền nhạc nhẹ Việt Nam tiết lộ, dàn thí sinh của cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2023" rất chất lượng, có những giọng hát độc đáo, xuất sắc. Đặc biệt xuất hiện những bạn trẻ có tố chất "ngôi sao" và có thể tiến xa hơn trong tương lai.

NSƯT Hà Thủy được biết đến là người thầy của nhiều "ngôi sao" nổi tiếng trong showbiz Việt như: Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, Hương Tràm... Sau 10 năm kể từ cuộc thi "The Voice - GIọng hát Việt 2013", NSƯT Hà Thủy bất ngờ tái xuất và nhận được sự chú ý từ công chúng khi trở thành huấn luyện viên dòng nhạc nhẹ cho cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức.

Đồng hành từ vòng bán kết cho tới chung kết, nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô cảm thấy khá bất ngờ khi cuộc thi thu hút được nhiều thí sinh tài năng không chỉ ở Thủ đô mà còn từ khắp các tỉnh thành. Có nhiều thí sinh được cô đánh giá là nổi bật, có tài năng và sẽ sớm trở thành "ngôi sao" mới trong tương lai.

Vì nhạc nhẹ giúp các thí sinh có thể tự do thể hiện cá tính của mình nên có rất nhiều sân khấu nổi bật tại các đêm bán kết Tiếng hát Hà Nội đến từ các thí sinh có màu sắc khác biệt và cá tính nhất. Có thể kể đến chàng trai Hà Đình Huy, thí sinh duy nhất mạnh dạn mang thể loại nhạc Rap vào trong cuộc thi.Hay như Nguyễn Quang Huy là thí sinh duy nhất thể hiện bản "mashup" hai ca khúc ở dòng nhạc nhẹ. Anh chàng chọn “Nồng nàn Hà Nội” và “Hồ Gươm sáng sớm” tại vòng bán kết.

Ngoài giọng hát, sự mới lạ và cá tính cũng được thể hiện qua trang phục biểu diễn của các thí sinh. Trang phục biểu diễn ấn tượng của thí sinh Nguyễn Phúc Đại được một người bạn tự tay thiết kế.

Thí sinh Hồ Văn Kãnh với giọng hát đặc biệt

Thí sinh Hồ Văn Kãnh với giọng hát đặc biệt

Đại diện ban tổ chức cho biết, đến với cuộc thi lần này có nhiều thí sinh từng tham gia và đạt được những giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc lớn. N\hư Đoàn Khánh Linh - “búp bê” của Vietnam Idol Kids 2016 ngày nào giờ đã trưởng thành hơn trong giọng hát, tự tin hơn ở sân chơi "Tiếng hát Hà Nội".

Hay Hồ Văn Kãnh từng góp mặt tại vòng chung kết "Sao Mai 2022" với chất giọng đặc biệt cùng cách xử lý cảm xúc trong từng tác phẩm đã để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Bên cạnh đó, thí sinh từng đạt giải Nhất dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi "Tiếng hát Sông Thương" Phạm Ánh Linh với giọng hát nội lực, kĩ năng trình diễn linh hoạt cũng đã mang đến sân khấu nhiều màn trình diễn cuốn hút.

Phạm Ánh Linh với phong cách trình diễn cuốn hút

Phạm Ánh Linh với phong cách trình diễn cuốn hút

Cũng tại sân chơi năm nay ghi nhận sự góp mặt của những thí sinh dù tuổi nghề còn khá trẻ nhưng phong thái trình diễn không kém những đàn anh, đàn chị như Ninh Trịnh Quang Minh - thí sinh trẻ tuổi nhất ở dòng nhạc nhẹ. Cách xử lý bài hay lối trình diễn trên sân khấu của giọng ca trẻ này được đánh giá cao bởi sự bài bản và trau chuốt.

Theo dõi trực tuyến 6 tập bán kết của "Tiếng hát Hà Nội 2023" trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả trẻ bày tỏ sự hào hứng với các phần trình diễn cũng như có lời khen về sự đầu tư trang phục, phong thái tự tin trong biểu diễn và ý thức xây dựng hình ảnh trước công chúng của các thí sinh..

Thí sinh Ninh Trịnh Quang Minh trẻ tuổi nhất cuộc thi

Thí sinh Ninh Trịnh Quang Minh trẻ tuổi nhất cuộc thi

Khép lại chặng đường bán kết với nhiều cung bậc cảm xúc, sân khấu chung kết của 12 thí sinh tại vòng chung kết hứa hẹn tiếp tục đem đến nhiều sự bất ngờ và thú vị.

Cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" là một chương trình có thương hiệu lâu năm của Đài PT-TH Hà Nội, cũng là một trong những sân chơi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo. Sân chơi này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994 và duy trì định kỳ trung bình 2 năm/lần.Sau 13 năm gián đoạn, ngưng tổ chức, Đài PT-TH Hà Nội quyết địnhkhởi động lại sân chơi này trong năm 2023. Cuộc thi diễn ra từ ngày 20-9 đến 28-10-2023, dành cho các thí sinh trong độ tuổi từ 18 đến 32 tuổi, có sự đổi mới về hình thức và đầu tư nghiêm túc về chất lượng. Chương trình được sự phối hợp của các tổ chức và cơ quan chuyên môn như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội và đội ngũ các nhạc sĩ tài năng.

Thí sinh Bùi Phương Khánh tại sân chơi "Tiếng hát Hà Nội 2023"

Thí sinh Bùi Phương Khánh tại sân chơi "Tiếng hát Hà Nội 2023"

Một trong những điểm mới của "Tiếng hát Hà Nội" trong lần trở lại này là mỗi thí sinh được tạo kênh YouTube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình giành danh hiệu quán quân. Tại kênh YouTube của mình, thí sinh có thể đăng tải các buổi luyện tập luyện, các video giới thiệu giọng hát, các hoạt động chuẩn bị cho cuộc thi... định vị giọng hát và phong cách của mình với khán giả. Lượt xem, lượt yêu thích và các tương tác trên kênh sẽ là một cơ sở để ban tổ chức đánh giá và tìm ra thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Cũng trong quy chế thi nêu rõ, ban tổ chức có quyền loại bất cứ cá nhân nào vì bất cứ lý do gì mà theo ban tổ chức là không đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, hoặc do thí sinh có những hành vi, phát ngôn hay có những vấn đề cá nhân về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng, phương hại đến uy tín của giải. Trong trường hợp này, thí sinh phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại nếu ban tổ chức yêu cầu.