Ngô Thanh Vân, nhóm 365 chơi đùa cùng các em nhỏ

ANTĐ -Tối 1-6, Ngô Thanh Vân, nhóm nhạc 365 và các diễn viên trong phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể" đã tổ chức ngày hội dân gian cho các bé thiếu nhi. 

Nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”, “Lễ hội dân gian Tấm Cám” do Ngô Thanh Vân tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bé thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và cũng là dịp khán giả giao lưu với diễn viên phim và xem chương trình biểu diễn ca khúc nhạc phim mới nhất. Tại đây, các bé thiếu nhi đã có dịp tham gia các trò chơi dân gian quen thuộc như “Lựa đậu cùng cô Tấm”, “Tô màu cùng ông Bụt”, hay chụp hình cùng hình ảnh các nhân vật trong phim "Tấm Cám: Chuyện chưa kể",... Ngày hội đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 bé thiếu nhi cùng người thân đi chơi lễ .

Tại “Ngày hội dân gian Tấm Cám”, dàn diễn viên trong phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể”  như: “Dì ghẻ” Ngô Thanh Vân, “Cám” Ninh Dương Lan Ngọc, “Tấm” Hạ Vi, nhóm 365, diễn viên Ngọc Trai đã cùng giao lưu và tham gia trò chơi với các bé. Ngô Thanh Vân đến từ rất sớm và cùng ngồi tô màu, lựa đậu với các bé rất vui vẻ cũng như chụp hình, giao lưu cùng người hâm mộ. Chương trình còn có sự tham gia vui chơi và trình diễn của bé Linh Hoa ,bé Bảo Trân và bé Jayden – ba thí sinh nhỏ tuổi đến từ cuộc thi “Vietnam Idol Nhí 2016”. 

Trong ngày hội, nhóm 365 lần đầu tiên biểu diễn ca khúc “Bống bống bang bang” - nhạc phim “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” và nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của các bé thiếu nhi.

Nhóm 365 trình diễn ca khúc nhạc phim 

“Bống bống bang bang” kể về câu chuyện một gia đình có hai chị em tên Tấm và Cám, Tấm siêng năng bắt tôm tép còn Cám thì ham chơi lại hay ăn hiếp Tấm. Bài hát còn có câu nói của Tấm cho cá bống ăn quen thuộc “Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người”. Đây là ca khúc nhạc phim thứ hai mà nhóm 365 thể hiện, do nhạc sĩ Only C sáng tác. MV ca khúc này dự kiến sẽ được ra mắt vào 15-6 tới. 

Một số hình ảnh trong sự kiện: 

Isaac vẽ tranh cùng các bé

Ngô Thanh Vân và Xuân Lan cùng bé Thỏ