Nghiêm túc, sáng tạo, dân chủ, thực sự đi vào cuộc sống

ANTĐ - Đó là ghi nhận của Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về công tác  “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới” trên địa bàn TP Hà Nội 20 năm qua tại hội nghị tổng kết được  tổ chức hôm qua, 29-8. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; đại diện các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và đại diện các vị chức sắc tôn giáo tiêu biểu của TP Hà Nội.

Trung tướng Tô Lâm tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng hành giữ gìn ANTT, phát triển kinh tế - xã hội

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả 20 năm thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa trong tình hình mới”. Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của thành phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo đến nhân dân, đồng bào tôn giáo; vận động đồng bào theo đạo thực hiện chính sách tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc. Nhiều chức sắc, chức việc vừa làm tốt việc đạo, việc đời, vừa hướng dẫn tín đồ tôn trọng, chấp hành và thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong nhiều năm qua, CATP Hà Nội đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp giúp cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ở vùng Công giáo. Nhiều mô hình đảm bảo ANTT vùng Công giáo đã đi vào đời sống và phát huy hiệu quả như mô hình Phòng chống tội phạm và TNXH ở vùng công giáo của huyện Thạch Thất; Xây dựng tổ dân phố bình yên, gia đình yên vui, hạnh phúc của quận Hai Bà Trưng; chuyên đề Nói không với ma túy; Xứ họ Đạo an toàn, vận động người thân và gia đình không vi phạm pháp luật; Đội tuyên truyền phản ứng nhanh giải quyết ANTT ở địa bàn Công giáo của các quận, huyện: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Thường Tín, Đan Phượng...

Bộ phận không thể tách rời 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ rõ một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định để đạt kết quả tốt trong công tác đảm bảo ANTT là làm tốt công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa. Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận, việc thực hiện Chỉ thị 11 đã được Hà Nội tiến hành nghiêm túc, sáng tạo, dân chủ; được mở rộng ở tất cả các địa bàn có đông đồng bào theo các tôn giáo khác, thực sự đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả đáng biểu dương. 

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, Trung tướng Tô Lâm cũng đề nghị CATP Hà Nội trong thời gian tới cần chú trọng phát huy vai trò của người có chức sắc, người có uy tín trong công tác tôn giáo tham gia công tác đảm bảo ANTT; xây dựng, củng cố, tăng cường hệ thống chính trị cơ sở, đảm bảo thực thi đúng chính sách pháp luật, nâng cao đời sống cho đồng bào các tôn giáo. 

Tại hội nghị, thay mặt Thành ủy, đồng chí Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư Thường trực ghi nhận và biểu dương những thành tích, sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể thành phố, của Đảng ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thành phố trong những năm qua.

Nhấn mạnh “đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc đã tạo nên sự đồng thuận xã hội, tạo cơ sở cho công tác vận động quần chúng”, Phó Bí thư thường trực   Thành ủy Nguyễn Công Soái đã gợi mở một số nội dung công tác trọng tâm. Trong đó, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường quán triệt, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo cho cán bộ, hội viên, nhân dân, giáo dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại vùng đồng bào các tôn giáo…