Nghi phạm sát hại chủ hiệu bán quần áo ở Bắc Giang có thể đối diện án tử hình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như ANTĐ đã đưa tin, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) ở liền kề nhà nạn nhân - nghi phạm sát hại chủ hiệu bán quần áo đêm 11-4, tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. Theo các luật sư, nếu có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nghi phạm có thể đối diện án tử hình.

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị D.T.T.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam). Chị M đã bị nghi phạm Phạm Thị Hà dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, biết chị M mở cửa hàng bán quần áo nên đến xem và mua hàng, nhưng chị M không bán và thể hiện “thái độ”, nên đối tượng sinh lòng ghét bỏ và nung nấu ý định giết người. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) - nghi phạm sát hại chủ hiệu bán quần áo bị bắt giữ
Đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984) - nghi phạm sát hại chủ hiệu bán quần áo bị bắt giữ

Liên quan đến vụ nữ chủ cửa hàng bán quần áo bị sát hại dã man, tàn bạo chỉ vì thù tức cá nhân gây phẫn nộ trong dư luận, Luật sư Lê Hồng Vân, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, để thực hiện hành vi phạm tội, nghi phạm đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm là con dao mang theo, chọn thời thời điểm cuối ngày vắng vẻ, đến gặp chị M ở khu vực ngõ gần nhà.

Tại đây, đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ, khiến chị M bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

“Hành vi phạm tội của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt đã sử dụng hung khí chém nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, có dấu hiệu cấu thành tội Giết người” - Luật sư Hồng Vân nhận định.

Điều 123 BLHS 2015 nêu rõ, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp giết người dưới 16 tuổi; Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn… thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Với vụ việc trên, nghi phạm đã coi thường những quy tắc trong cuộc sống, giết người chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhặt. Hành vi tước đoạt tính mạng người khác là hành vi được thực hiện do cố ý. Người phạm tội nhận thức rõ hành động của mình tất yếu hoặc có thể gây cho nạn nhân chết và mong muốn hoặc bỏ mặc cho nạn nhân chết.

Hành vi phạm tội của đối tượng đã chấm dứt sự sống của một người phụ nữ trẻ tuổi khi bắt đầu khởi nghiệp, khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Đối tượng không những đã tước đoạt đi quyền sống của công dân được pháp luật bảo vệ, mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

“Với hành vi đối tượng sử dụng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân, nghi phạm còn có thể bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là “Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng” - quyết tâm thực hiện bằng được ý định phạm tội và hành vi phạm tội” - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.