- Bất ngờ với tài năng của nghệ sĩ trẻ 10x Nguyen Tran - con trai guitarist Tuấn Hùng
- Dàn sao Việt sẵn sàng “cháy” cùng đêm nhạc "Forestival 2025”
Năm 2023, Nguyên Trần gây ấn tượng khi tham gia biểu diễn cùng Bức Tường giữa vịnh Hạ Long. Mới đây, anh ra mắt ca khúc tự sáng tác, thể hiện và sản xuất mang tên “What’s the Point?”. Trong cuộc trò chuyện với An ninh Thủ đô Cuối tuần, nghệ sĩ trẻ đã chia sẻ về hành trình học tập, thử thách cá nhân cũng như khát vọng trên con đường âm nhạc của mình.
![]() |
Nghệ sĩ Nguyên Trần và nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng |
Tự đứng trên đôi chân của mình
- Phóng viên: Chào Nguyên Trần, bạn có thể chia sẻ một chút về hành trình học tập của mình tại nước ngoài trong suốt 4 năm qua không?
- Nghệ sĩ Nguyên Trần: Tôi theo học tại Đại học Denison, bang Ohio (Mỹ), chuyên ngành truyền thông và âm nhạc. Bốn năm ở Mỹ là quãng thời gian nhiều thử thách nhưng cũng mở ra một cách nhìn mới cho tôi. Ban đầu, tôi thấy mình nhỏ bé giữa những người bạn rất giỏi, nhưng nhờ sự hướng dẫn của thầy cô, tôi dần tự tin và tìm được phong cách riêng pha trộn Rop và Rock, mang tinh thần phương Tây nhưng vẫn giữ tâm hồn Việt.
![]() |
An Nguyên yêu nhạc từ nhỏ, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khi mới học lớp 7, đi học về là An Nguyên ngồi xem YouTube hàng giờ những video của các ban nhạc Rock kỳ cựu như Pink Floyd, Queen, Mark Knofler, Nirvana... Đó thật sự là điều ít gặp ở các cậu bé cùng tuổi. Sau đó, tôi đã gửi An Nguyên cho guitarist Lê Hùng Phong dìu dắt một thời gian để nắm được những điều cơ bản nhất của guitar, sau đó thì con tự tìm hiểu và tập theo sở thích. Thời gian tôi sáng tác những tác phẩm cho 2 album của ban nhạc Bức Tường là "Con đường không tên" (2020) và "Cân bằng" (2023), An Nguyên đã tham gia thực hiện những bản "demo", sau đó nhiều lần được đứng trên sân khấu biểu diễn với ban nhạc. Tôi và gia đình luôn ủng hộ các con được sống hết mình với đam mê, miễn là phải làm cho ra làm và có trách nhiệm với bản thân cũng như với xã hội.
Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng - Trưởng ban nhạc Bức Tường
- Trong suốt hành trình đó, âm nhạc đã đến với bạn như thế nào?
- Âm nhạc với tôi rất tự nhiên, chắc là do từ nhỏ tôi đã “ngấm” Rock rồi. Tôi tự tập đàn và nhiều lần theo bố cùng các chú trong ban nhạc Bức Tường đi diễn. Lớn lên, tôi có dịp chơi trên sân khấu lớn trước hàng nghìn khán giả tại Việt Nam, đó là những trải nghiệm và ký ức rất đặc biệt không thể nào quên.
- Là con trai của một nghệ sĩ nổi tiếng, được coi là biểu tượng của Rock Việt, bạn có gặp phải áp lực gì không?
- Có chứ, áp lực với tôi là rất rõ ràng. Đi đâu mọi người cũng gắn tôi với cách gọi “con trai thủ lĩnh Bức Tường”. Nhưng tôi nghĩ đó vừa là áp lực, cũng vừa là động lực để mình phấn đấu nỗ lực hơn. Nhiều người bắt đầu từ con số 0, tôi thì may mắn có nền tảng vững chãi như vậy nên rất trân trọng. Tôi cũng luôn tự nhắc mình rằng, quan trọng là bản thân phải biết đứng và đứng vững bằng âm nhạc của chính mình.
- Vì sao bạn lại chọn con đường khởi nghiệp âm nhạc tại Mỹ thay vì Việt Nam?
- Ở Việt Nam, tôi có thể tận dụng quan hệ sẵn có để dễ tìm cơ hội, nhưng tôi đã chọn Mỹ. Đó là nơi tôi mất đi lợi thế lớn nhất, đổi lại tôi có những trải nghiệm quý giá nhất của tuổi trẻ. Dù thành công hay thất bại, đó vẫn là hành trình đáng giá. Việt Nam mãi là ngôi nhà để tôi trở về, nhưng Los Angeles - trung tâm âm nhạc và giải trí của thế giới - là nơi tôi phải thử sức, trải nghiệm và trang bị thêm cho mình những vốn liếng quý báu về âm nhạc.
Điều quan trọng là sự chân thực và cá tính
- Ca khúc “What’s the Point?” đánh dấu bước đi đầu tiên. Bạn có thể chia sẻ thêm về tác phẩm này không?
- Tôi viết ca khúc này bằng tiếng Anh vì cảm thấy ngôn ngữ ấy truyền tải cảm xúc rõ nhất. Nó khắc họa cảm giác cô đơn giữa đám đông, khi ta tưởng mình có đủ mọi điều kiện để hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn trống rỗng. Los Angeles cho tôi ánh sáng, biển xanh, sự sôi động, nhưng cũng chính nơi đây khiến tôi cảm nhận rõ nỗi cô đơn, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương Việt Nam. Bài hát là cách tôi trải lòng với thế giới và tôi mong nhiều người sẽ tìm thấy sự đồng cảm trong đó.
- Triết lý sáng tác của bạn là gì?
- Tôi không chạy theo trào lưu. Điều quan trọng là sự chân thực và cá tính. Có thể học cách đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng cốt lõi âm nhạc thì phải đúng với bản thân. Khán giả sẽ luôn cần một điều gì đó mới mẻ và tôi muốn mang đến điều đó.
- Bạn có kế hoạch âm nhạc gì trong thời gian sắp tới chưa?
- Tôi đang chuẩn bị phát hành một EP với khoảng 4 - 6 bài hát. Tôi may mắn khi được hợp tác cùng Young Guns Records và tham gia với vai trò Music Producer tại We One Entertainment. Đặc biệt tôi có sự giúp đỡ rất nhiều của anh Hưng Blackhearted, người trực tiếp thực hiện MV vừa ra mắt, nên có thể trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình sản xuất. Tôi muốn mỗi sản phẩm đều phản ánh cá tính và con đường tôi theo đuổi.
- Nguyên Trần có điều gì muốn nhắn đến những người trẻ đang theo đuổi âm nhạc như mình không?
- Có lẽ nếu được, tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến những người trẻ đam mê và theo đuổi âm nhạc là hãy làm nhạc tử tế, tôn trọng khán giả và dũng cảm đặt bước chân đầu tiên. Không ai biết trước kết quả, nhưng ít nhất, mình đã dám bắt đầu.
- Cảm ơn những chia sẻ của Nguyên Trần!