Nghệ sĩ Thu Trang: Tôi không ngại đối đầu với Lý Hải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Con Nhót mót chồng” là bộ phim điện ảnh mà vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật sản xuất sẽ chính thức ra rạp vào cuối tháng 4 này. Thu Trang trải lòng, đây là tâm huyết của vợ chồng cô sau nhiều năm ấp ủ. Thời điểm bộ phim ra rạp cũng là lúc tác phẩm điện ảnh “Lật mặt 6” của Lý Hải được phát hành rộng rãi. Đứng trước câu hỏi có ngại khi phải cạnh tranh với một “đối thủ” mạnh như Lý Hải, Thu Trang khẳng định cô tự tin vào tác phẩm của mình.

- Phóng viên: Chào Thu Trang, bộ phim web drama “Chuyện xóm tui” của chị đã liên tục dẫn dầu top các video thịnh hành trên Youtube tại thời điểm sau khi phát hành, đồng thời các phần phim cũng thu hút được lượng khán giả kỷ lục. Phải chăng đây là lý do để chị quyết định chuyển thể bộ phim này lên màn ảnh rộng thành “Con Nhót mót chồng”?

- Nghệ sĩ Thu Trang: Như mọi người đã thấy, “Chuyện xóm tui” đã được làm tới 3 phần, nhưng tới bây giờ tôi mới quyết định chuyển thể thành phim điện ảnh là bởi vì mấy năm trước chưa nghĩ ra nội dung, ý tưởng đủ hấp dẫn nên chỉ dừng ở việc sản xuất phim chiếu trực tuyến (web drama). Chỉ đến khi tôi nhìn nhận, đánh giá câu chuyện, đề tài đó đủ hay, đủ hấp dẫn thì mới quyết định làm thành phim chiếu rạp mà thôi.

- Trước “Con Nhót mót chồng”, Thu Trang từng có “Chị Mười Ba” phát triển từ web drama nâng cấp đưa lên màn ảnh rộng. Chị có sợ điều này khiến khán giả nhàm chán?

- Bản thân “Con Nhót mót chồng” do mọi người nghĩ đó là web drama đem lên màn ảnh rộng chứ thực tế sau khi hoàn tất phim, tính từ thời điểm này, nội dung đã không liên quan gì đến câu chuyện trong phim web drama nữa. Vả lại tôi nghĩ, khi một bộ phim web drama có đủ nội dung, đủ hay thì mình đưa lên màn ảnh rộng là chuyện hết sức bình thường. Quan trọng là nội dung của nó có đủ chiều sâu, đủ sức nặng để mà đưa lên hay không. Chứ bài xích nó thì cũng không nên vì các bộ phim như “Bố già” hay “Chị Mười Ba” cũng từ phim web drama đi lên nhưng vẫn có khán giả, vẫn có doanh thu rất tốt.

Tôi cũng từng có kinh nghiệm đưa “Chị Mười Ba” từ web drama lên màn ảnh rồi. Tôi không nói đây là một bộ phim hay, một bộ phim tốt, nhưng ít ra tôi đã vượt qua điều đó nên không còn phải khóc lóc như hồi xưa. Hồi trước, mỗi khi gần ra phim là tôi lo lắng, mất ngủ, còn bây giờ tôi vẫn lo lắng, nhưng đã biết tiết chế lại cảm xúc của mình. Tôi biết là cái nào nên và cái nào không nên, tới đâu là phải ngưng chứ không thể nào tiến hơn được nữa.

- “Con Nhót mót chồng” ra rạp dịp lễ 30-4, cùng thời điểm với “Lật mặt 6” của Lý Hải. Chị có lo ngại “đứa con tinh thần” của mình sẽ phải đối đầu với một đối thủ khá mạnh như vậy không?

- Tôi không ngại mà còn nghĩ rằng mỗi bộ phim có một số phận khác nhau. Khi làm bộ phim này, tôi cũng nghĩ sẽ ra rạp vào dịp 30-4, lúc đó phim “Lật mặt” cũng đã ấn định ngày chiếu. Nhưng dịp nghỉ lễ thì có 2 hay 3 phim Việt cùng ra rạp là điều hết sức bình thường. Không phải phim nào sẽ thắng, phim nào sẽ thua mà có thể là 2 phim cùng đẩy nhau đi lên. Tôi biết kéo 1 phim lên là rất khó, nhưng khi có 2 phim cùng chiếu thì khán giả sẽ biết ở ngoài rạp có phim này phim kia. Ví dụ họ xem phim Lý Hải xong, họ thấy hay quá và có thể mua vé xem phim của tôi hoặc ngược lại.

- Trong “Con Nhót mót chồng”, Thu Trang vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất lại kiêm nữ chính. Cùng lúc đảm nhận nhiều trách nhiệm đến vậy có khiến chị phân tâm không?

- Thật ra khi làm nhà sản xuất mình chỉ cần làm kỹ phần tiền kỳ thôi. Lúc mình làm khâu tiền kỳ, sản xuất thì mình không phải diễn viên. Còn khi đã lên trường quay rồi thì phần tiền kỳ đã xong và mình giao lại cho người khác chịu trách nhiệm thì sau này bất cứ những sai phạm về sản xuất hay gì đó thì cứ lôi người đó ra thôi. Còn mình đã xong nhiệm vụ và đang là diễn viên thì phải làm tốt vai trò diễn viên. Cho nên tôi không bị mâu thuẫn giữa hai vai trò đó.

- Xuất thân là diễn viên hài nhưng tại sao trên màn ảnh rộng chị thường nhận vai tâm lý, lấy nước mắt của khán giả?

- Khi còn ở giai đoạn gây dựng tên tuổi, tôi đóng hài để có kinh nghiệm, vốn sống phục vụ cho những vai diễn sau này. Nhưng trong thâm tâm, tôi rất thích được đóng những bộ phim “nặng đô” về tâm lý, có chiều sâu. Và giờ tôi đang đi đúng con đường mà mình đã vạch ra trước đó, được đóng những dạng vai tâm lý chứ không hẳn về hài như lúc trẻ nữa. Tôi chia ra nhiều giai đoạn trong cuộc đời, mỗi một giai đoạn sẽ thấy một Thu Trang khác và trưởng thành hơn.

- Không còn là cặp vợ chồng khắc khẩu trong “Tiệc trăng máu”, ở “Con Nhót mót chồng” được biết Thu Trang và “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa sẽ đóng vai cha con. Khán giả hiện giờ rất tò mò về mối quan hệ của cả hai trong phim, Thu Trang có thể tiết lộ thêm được không?

- Sự kết hợp lần này giữa tôi và anh Thái Hòa khá đặc biệt vì những lần trước toàn đóng vai theo đuổi, người yêu, vợ chồng, nhưng lần này là cha con. Khi nghĩ nhân vật cha mình là anh Thái Hòa, tôi phân vân khi vào khuôn hình, cảm nhận đầu tiên của khán giả có cảm thấy “lấn cấn” khi vẫn nhìn thấy hình ảnh của 2 vợ chồng trong “Tiệc trăng máu” hay không? Vì thế khi quay phim, tôi và anh Thái Hòa rất cố gắng để khán giả nhìn vào thấy đây là hai cha con, từ tạo hình cho tới cách diễn xuất. Anh Thái Hòa là đồng nghiệp rất giỏi, nắm bắt tâm lý nhanh và diễn rất đời. Cái đời mà anh Hòa mang đến phù hợp với tinh thần của “Con Nhót mót chồng”. Khi anh Hòa nhận lời tham gia dự án này tôi đã vui đến mức đêm không ngủ được. Tôi đang rất mong khi phim ra mắt, khán giả sẽ đón nhận như thế nào về sự kết hợp giữa tôi và anh Hòa.

- Chị kỳ vọng tác phẩm này sẽ đoạt doanh thu với mấy số 0?

- Nếu nói về doanh thu thì bất cứ một nhà sản xuất nào cũng đều mong khi phim ra rạp sẽ được khản giả chào đón và thắng lớn với con số càng cao càng tốt. Nếu bạn hỏi kỳ vọng mấy số 0 thì tôi chưa thể nói được, vì mỗi bộ phim sẽ có một số phận riêng. Tôi chỉ biết đây là bộ phim mà tôi tâm đắc và khẳng định rất chất lượng nên khán giả cứ yên tâm về sự đầu tư của tôi cũng như dàn diễn viên.

- Con trai đầu lòng đã 11 tuổi, Thu Trang đã tính sinh thêm em bé?

- Thật sự là có! Mấy năm trước tôi đã có ý định sinh thêm em bé rồi, nhưng vì có nhiều kế hoạch nên ngưng lại. Năm ngoái, ý định sinh thêm đã thôi thúc tôi, nhất là tôi muốn có bé gái. Vì thế, vợ chồng tôi dự định năm sau sẽ rời tất cả kế hoạch, công việc để toàn tâm toàn ý cho việc này.

- Xin cảm ơn Thu Trang về cuộc trò chuyện!