Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại hội Hội Sân khấu Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 7 thành viên. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long giữ chức Chủ tịch Hội.

Ngày 29-12, Đại hội Hội Sân khấu Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, PGS.TS Trần Trí Trắc, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, hội đã phát triển mạnh mẽ về chất lượng và số lượng quy tụ được nhiều gương mặt là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú; nghệ sĩ đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và nhiều giải thưởng giá trị khác... tham gia hoạt động, đóng góp tác phẩm phục vụ công chúng Thủ đô.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội

Ra mắt Ban chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội

Hội cũng tổ chức nhiều trại sáng tác, hoạt động điền dã... giúp các hội viên có nhiều chất liệu thực tế trong sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, Hội còn tổ chức các hội thảo, tọa đàm về nhiều vấn đề thiết thực như: Sân khấu Thủ đô với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xã hội hóa sân khấu Hà Nội, sân khấu Hà Nội với đề tài hiện đại...

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội Sân khấu Hà Nội tích cực đổi mới, phấn đấu xây dựng đội ngũ hội viên vững về tư tưởng, mạnh về sáng tạo, để có nhiều tác phẩm chất lượng, mang đậm hơi thở cuộc sống, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức của nhân dân. Bên cạnh đó, Hội cũng quan tâm bồi dưỡng nghệ sĩ trẻ, nâng cao chất lượng sáng tạo nghệ thuật không chuyên, đưa sân khấu Thủ đô phát triển xứng tầm.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Sân khấu Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 thành viên. Trong đó, Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoàng Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long giữ chức Chủ tịch. Hai Phó Chủ tịch là Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và Nghệ sĩ ưu tú Mai Hương, nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội bày tỏ, với những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, sự tín nhiệm của đại hội, Ban Chấp hành hội sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, cùng toàn thể đội ngũ văn nghệ sĩ Thủ đô hoàn thành sứ mệnh cao cả là người nghệ sĩ, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.