Ngân hàng Thế giới viện trợ 80 triệu USD cho Myanmar

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua khoản viện trợ trị giá 80 triệu USD cho Myanmar, đồng thời cam kết cho nước này vay lần đầu tiên sau 25 năm. 

Thành phố Yangon, Myanmar ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài            

Ảnh: Myanmar Guardian

Trong thông cáo phát đi hôm 2-11, WB cho biết khoản viện trợ này sẽ được dành cho các dự án cơ sở hạ tầng tại các vùng nông thôn nghèo. Đây là khoản viện trợ phát triển đầu tiên kể từ khi WB đóng cửa văn phòng tại Yangon năm 1987, nhằm giúp Myanmar phát triển “các nhu cầu cấp thiết nhất” gồm giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng và khu vực tư nhân để thúc đẩy tạo việc làm. “Tôi rất vui mừng trước công cuộc cải cách đang diễn ra ở Myanmar và khuyến khích chính phủ tiếp tục nỗ lực hơn nữa”, Chủ tịch WB Jim Yong Kim nói. 

Trong khi đó, bà Pamela Cox, Phó Chủ tịch WB phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương cho biết, tổ chức này sẽ cung cấp một khoản vay khác trị giá 165 triệu USD cho Myanmar khi nước này trả hết nợ đáo hạn cho WB, tổng cộng khoảng 400 triệu USD từ năm 1987. “Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho tất cả người dân Myanmar, đặc biệt là người nghèo”, bà Pamela phát biểu trước báo giới. 

Kể từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã thực hiện một loạt cải cách to lớn, trong đó có việc thả các tù nhân chính trị... Đáp lại, phương Tây bắt đầu dỡ bỏ các lệnh cấm vận chống nước này trong khi các công ty nước ngoài đang tìm cách đầu tư vào Myanmar do nguồn tài nguyên dồi dào, dân số đông và vị trí địa chính trị chiến lược của nước này.