Nathan Lee làm series âm nhạc tại các tòa nhà “chọc trời” trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nathan Lee bất ngờ tung ra series âm nhạc có tên gọi “Music in high places” gồm các MV được anh thực hiện tại các tòa nhà có chiều cao ấn tượng trên thế giới.

Theo đó, series này sẽ bao gồm chuỗi các bản “cover” ca khúc được Nathan Lee mạnh tay đầu tư chỉn chu từ âm thanh đến hình ảnh với mong muốn làm “mãn nhãn, mãn nhĩ” khán giả, để lại những trải nghiệm nghệ thuật khó quên. Cụ thể, chương trình “Music in high places” sẽ đưa khán giả đến với không gian âm nhạc là những địa điểm có chiều cao ấn tượng trên toàn thế giới, cũng đồng thời ghi dấu những địa điểm mà Nathan Lee đã du lịch suốt hơn nửa năm qua.

Sản phẩm đầu tiên của chuỗi dự án âm nhạc thú vị này vừa được Nathan Lee trình làng rộng rãi. Đó là MV “cover” ca khúc “làm mưa làm gió” trên thị trường nhạc trẻ suốt thời gian vừa qua - “Ai chung tình được mãi”. MV được anh và ê-kíp thực hiện tại một tòa cao ốc sang trọng nằm ở trung tâm Thủ đô Bangkok (Thái Lan), cũng là địa điểm mà Nathan Lee đã lưu trú suốt nhiều tuần lễ trong chuyến du lịch châu Á. Trước đó, sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức được công chúng biết đến qua giọng ca của Đinh Tùng Huy và nhiều ca sĩ nổi tiếng “cover” lại. Với bản “cover” mới của Nathan Lee, ca khúc “Ai chung tình được mãi” được nhận định mang màu sắc âm nhạc bán cổ điển, tinh tế và có phần sang trọng hơn. Trong MV, Nathan Lee xuất hiện với hình ảnh của một chàng trai cô đơn, dằn vặt về chuyện tình đã qua với những cảm xúc tiếc nuối và day dứt. Khả năng diễn xuất của nam ca sĩ cũng góp phần đẩy cảm xúc của khán giả cùng thăng hoa trong âm nhạc.

Ngay khi bản “cover” trên của Nathan Lee được ra mắt đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Nhiều người lại háo hức chờ đón các sản phẩm tiếp theo trong series này để có thể cùng Nathan Lee chiêm ngưỡng những địa điểm tuyệt đẹp từ châu Á đến châu Âu.

Nói về chuỗi dự án âm nhạc “Music in high places”, Nathan Lee cho biết, anh thực hiện các bản “cover” này trong thời gian chờ sản phẩm chính thức chuẩn bị ra mắt. Nam ca sĩ bày tỏ mong muốn hát để tôn vinh ca sĩ gốc và tác giả, tôn vinh nghệ thuật chứ hoàn toàn không mượn bài hát để kiếm tiền. Cũng theo Nanthan Lee, anh hy vọng dự này sẽ giúp anh nuôi dưỡng cảm xúc, gắn kết với người hâm mộ và qua đó có thể “chữa lành” cho những tâm hồn đồng điệu. Nathan Lee cũng cho biết thêm anh đã liên hệ trực tiếp với công ty sở hữu bản quyền của ca khúc “Ai chung tình được mãi” để đề nghị được “cover” bài này và đã thanh toán chi phí rất sòng phẳng như một cách tôn trọng quyền lợi của tác giả và ca sĩ gốc trình bày.