Đoàn viên CATP Hà Nội:

Nâng bước những giấc mơ giảng đường

ANTĐ - Vừa bước chân xuống xe khách, em Nguyễn Thị Hoa và mẹ đã bị những lái “xe ôm” tại bến xe Giáp Bát vây chặt. Đang hoang mang không biết làm thế nào, hai mẹ con Hoa rất mừng khi được các đoàn viên của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP dùng xe máy đưa đến tận điểm thi.

Đoàn viên thanh niên CATP Hà Nội tiếp sức mùa thi tại Bến xe Nước Ngầm

Xuống đường tiếp sức mùa thi

Bến xe Giáp Bát trong những ngày này luôn trong tình trạng quá tải. Chiếc xe khách mang biển kiểm soát của tỉnh Nam Định vừa lăn bánh vào trong cổng bến, từ xa, số “xe ôm” ở ngoài cổng đã ùa chạy gọi với theo. Vai khoác ba lô, tay cầm chiếc túi xách, em Nguyễn Thị Hoa, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cùng mẹ cố gắng thoát khỏi những cánh tay lôi kéo của nhóm “xe ôm” đang bủa vây.

Bà Trần Thị Hòa, mẹ của Hoa cho biết, đây là lần đầu tiên hai mẹ con lên Thủ đô. Nhà nghèo, trước khi đưa con lên Hà Nội thi đại học, vợ chồng bà Hòa đã phải bán vài tạ thóc ở quê mới có tiền trang trải lộ phí đi lại, ăn ở. “Đang lo lắng vì chẳng biết đường đi lối lại ra sao, hai mẹ con tôi được các chiến sỹ công an của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội túc trực ở bến xe Giáp Bát dùng xe máy đưa đến tận điểm thi đại học ở quận Thanh Xuân” - bà Hòa xúc động nói. Thiếu úy Nguyễn Xuân Quang, đoàn viên thanh niên Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, ngay từ cuối tháng 6, thực hiện kế hoạch tiếp sức mùa thi do Ban Thanh niên CATP phát động, đoàn viên đơn vị đã phối hợp với CAQ Hoàng Mai tổ chức thành lập các điểm hướng dẫn cũng như đưa đón cho thí sinh và người nhà thí sinh đến địa điểm thi an toàn.

Không chỉ riêng bến xe Giáp Bát, tại nhiều bến xe, nhà ga trên địa bàn thành phố còn có hàng vạn thí sinh ở khắp nơi lên Thủ đô dự thi. Tại bến xe Mỹ Đình, anh Nguyễn Văn Bính, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ đưa con trai lên Hà Nội thi đại học. Cầm theo cả bao tải gạo đứng giữa cái nắng nóng gần 40 độ C, hai bố con anh Bính đầm đìa mồ hôi, loay hoay tìm đường tới Đại học Bách khoa Hà Nội. Đúng lúc này, hai bố con anh Bính đã được Thượng sỹ Trần Xuân Thanh, đoàn viên của CAH Từ Liêm cùng với sinh viên tình nguyện chỉ dẫn đón tuyến buýt nhanh nhất kèm theo những lời động viên, dặn dò ân cần.   

Cho một mùa thi an toàn

Thiếu tá Trần Thanh Tùng - Trưởng ban Thanh niên CATP Hà Nội thông tin: “Năm nào Ban Thanh niên CATP cũng triển khai kế hoạch tiếp sức mùa thi. Đối với mùa thi đại học năm nay, khẩu hiệu xung kích tại các điểm “nóng” như nhà ga, bến xe được hàng nghìn đoàn viên của các đơn vị nghiệp vụ hào hứng tham gia”. Do số lượng đoàn viên CATP đăng ký rất nhiều nên để đạt được hiệu quả trong công tác phối hợp, từng cụm, khu vực, bến xe, nhà ga được phân công cho từng CAQ, phòng nghiệp vụ đảm nhận trách nhiệm giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh tại đây. Ví dụ như tại bến xe Long Biên thì có đoàn viên của CAQ Long Biên cùng với đoàn viên Phòng CSTT, hay như giúp thí sinh ở bến xe Yên Nghĩa được đảm trách bởi đoàn viên của Trại tạm giam số 3 và CAQ Hà Đông.

Không chỉ giúp đỡ chuyện đi lại cho thí sinh và người nhà thí sinh, nhiều hoạt động của đoàn viên CATP cũng được triển khai trong đợt này như đảm bảo ANTT tại các nhà ga, bến xe không để xảy ra tình trạng lộn xộn, tranh giành hành khách. Ngoài ra, các đoàn viên CATP còn tuyên truyền thí sinh và người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động bảo vệ tài sản tại những nơi trọ hoặc khi di chuyển trên đường.

“Ngoài lực lượng CSHS trong các tổ 142 của Phòng CSHS, trên các tuyến xe buýt, xe khách, đoàn viên của các đơn vị còn mặc thường phục hoặc hóa trang để nhanh chóng phát hiện, bắt giữ những đối tượng móc túi, trộm cắp trên xe” - Thiếu tá Tùng cho hay. Còn Trung úy Đặng Hồng Giang - Bí thư Chi đoàn thanh niên Phòng CSGT cho biết, 100% quân số của đơn vị được tăng cường phục vụ đảm bảo ATGT cho kỳ thi đại học, cao đẳng. Các đoàn viên của Phòng CSGT còn được phân công bám trực tại những bến xe, nhà ga và các tuyến đường, khu vực thi nhằm tổ chức hướng dẫn, phân luồng không để xảy ra ùn tắc; phối hợp với sinh viên tình nguyện giúp đỡ thí sinh tìm đến địa chỉ ở những nhà trọ miễn phí để giảm chi phí sinh hoạt.