Nam Em tiết lộ lý do tăng cân quá đà, đáp trả bình phẩm khiếm nhã về hình thể

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau màn trình diễn bikini tại đêm chung khảo toàn quốc "Miss World Việt Nam 2022", mặc dù lọt vào Top 38 thí sinh giành vé vào đêm chung kết song Nam Em vẫn không khỏi buồn trước nhiều lời bình phẩm thiếu thiện chí về hình thể của mình.

Cách đây gần 4 năm, Nam Em từng rơi vào cuộc khủng hoảng về cân nặng khi tăng tới hơn 20kg trong thời gian ngắn. Thời điểm đó, người đẹp gốc Tiền Giang cũng vướng vào nhiều ồn ào về đời tư. Cô thừa nhận những chuyện không vui đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và tinh thần của mình, khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm, tăng cân mất kiểm soát, thậm chí nhiều lần có suy nghĩ tiêu cực. Rất may sau đó cô sực tỉnh nhận ra mình không thể sống mãi như vậy, quyết tâm giảm cân và tìm cách lấy lại sự thăng bằng trong cuộc sống. Vốn được đào tạo bài bản về thanh nhạc, cũng từng đi hát và ra sản phẩm âm nhạc, Nam Em quyết định sẽ quay trở lại theo đuổi và gắn bó với con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thời gian gần đây, Nam Em gây chú ý khi bỏ thi "Miss Universe Việt Nam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" và ngay sau đó lại đăng ký thi "Miss World Việt Nam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022". Trải qua vòng sơ tuyển và bán kết khu vực, đêm chung khảo toàn quốc cuộc thi này vừa khép lại với việc chọn ra 38 gương mặt tranh tài tại đêm chung kết cuối cùng, trong đó có Nam Em. Điều đáng nói là dù đã giành vé vào đêm thi có tính chất quyết định thứ hạng song Nam Em cũng nhận về không ít những lời bình luận khiếm nhã, thiếu thiện chí nhắm về ngoại hình của mình, trong đó có nội dung chê bai cho rằng màn trình diễn bikini khiến cô để lộ hình thể chưa chuẩn, chưa đẹp, nhất là vòng 2 có phần kém thon gọn.

Mới đây Nam Em đã đáp trả lại những bình luận này. Người đẹp cho biết, buổi sáng sau đêm chung khảo, cô thức dậy đứng trước gương rất lâu và tự thấy có lỗi với bản thân mình. Nam Em giãi bày, cô ý thức được việc mình đã bước sang tuổi 26, không còn trẻ như thuở mười chín đôi mươi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết yêu quý bản thân mình.

Cũng theo Nam Em, 4 năm trước cô từng tăng 20kg là do hậu quả của chứng trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc. Sau đó, cô đã nỗ lực để giảm cân rất nhiều, đến nỗi không còn sức khoẻ để lấy hơi hát. Ở thời điểm hiện tại, Nam Em cho biết chỉ số hình thể của cô hiện đang là 88-65-96, không phải là một chỉ số lệch chuẩn, nhưng có lẽ cô không có được một thần thái tốt và cơ thể săn chắc, vì thế đã để một số người cảm thấy chưa hài lòng.

Với tư cách thí sinh "Miss World Việt Nam 2022", Nam Em chia sẻ, cô sẽ cố gắng cải thiện bản thân để có thần thái tốt nhất, cải thiện sức khoẻ của mình để nhiệt tình tham gia các thử thách tiếp theo. Người đẹp khẳng định, cô sẽ không bằng mọi giá giảm cân bằng các biện pháp tiêu cực, không bao giờ đối xử tệ với chính mình thêm lần nào nữa.

"Một người có cơ địa dễ tích nước, dễ phù nề, do tác dụng phụ của thuốc, hậu di chứng trầm cảm, hậu Covid... khiến Nam Em không có được hình thể như mong ước. Nam Em không thể đánh đổi 3-4 cm vòng eo chỉ để chiều lòng truyền thông mà quên đi sức khoẻ bản thân." - Nam Em giãi bày.

Đặc biệt, Nam Em trải lòng, cô tin rằng phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, cuộc thi Hoa hậu nào cũng là để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ. Vì thế cô mong mọi người không đem hình thể của người phụ nữ ra để dè bỉu, chê bai, bình phẩm.

"Ngày nay chúng ta đang đề cao nữ quyền và ủng hộ vai trò của người phụ nữ trong xã hội thì tại sao lại đem Nam Em và những chị em khác ra làm cái để chê bai. Nam Em rất ngưỡng mộ cô 'Hoa hậu Thái Lan 2021', mặc dù nặng 71 kg, nhưng cô chưa từng thấy có lỗi với hình thể như vậy, và cô yêu bản thân mình. Nam Em thì cảm thấy có lỗi với chính bản thân vì đã để nó bị phán xét quá nhiều, Nam Em hứa sẽ làm tốt nhất và không cảm thấy có lỗi nữa." - Nam Em bộc bạch.

Cùng với đó, Nam Em cũng tiết lộ, việc ghi danh thi Hoa hậu lần này cũng là cơ hội để cô được sống với hoài bão của mình, được thể hiện bản thân, lắng nghe bản thân và hành động vì bản thân mình. Nếu may mắn đạt được giải thưởng cao nhất tại cuộc thi, cô nhất định sẽ đấu tranh cho những người phụ nữ bị miệt thị ngoại hình, để phụ nữ luôn tự tin, tự hào và luôn yêu bản thân mình. Bởi với cô thì người phụ nữ phải yêu bản thân mình rồi mới biết yêu thương và san sẻ yêu thương cho người khác được.