Mỹ thừa nhận thua Nga ở Bắc Cực về "tầm nhìn xa trông rộng"

ANTĐ - Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter vào hôm 6-5, Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng của Bắc Cực muộn hơn so với Nga rất nhiều.

“Bắc Cực sẽ là một khu vực có tầm quan trọng đặc biệt với chiến lược và kinh tế của Mỹ trong tương lai. Tôi nghĩ rằng sẽ công bằng khi nói rằng Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng này khá muộn và chúng ta cần phát triển một kế hoạch chắc chắn hơn đối với khu vực này, nơi đang ngày càng nhận được sự quan tâm của các nước khác”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu trước Thượng viện Mỹ vào hôm 6-5.

Mỹ thừa nhận chú ý đến Bắc Cực muộn hơn Nga

Vào năm 2013, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một bản Chiến lược Bắc Cực dài 14 trang, đề ra đường lối hợp tác và phát triển với các quốc gia có lãnh thổ ở khu vực Bắc Cực, nhằm đảm bảo sự định vị tự do trên biển và cải thiện cơ sở hạ tầng ở vùng Bắc Cực.

Mỹ hiện đang thiếu các phương tiện vận tải và nhiều cơ sở vậy chất quan trọng, điều luôn hạn chế khả năng của nước này tại Bắc Cực, theo nhận định của giới chức quốc phòng Mỹ.

Trong khi đó, học thuyết quân sự 2014 – 2020 đã kêu gọi xây dựng các khả năng quân sự của Nga ở Bắc Cực. Hiện Nga đã thành lập một Bộ Chỉ huy Bắc Cực và 4 lữ đoàn Bắc Cực mới, cũng như phát triển 11 sân bay và cả một hạm đội tàu phá băng. Vào tháng 4-2015, hạm đội phương Bắc đã thực hiện các bài tập quân sự lớn ở khu vực này, huy động tổng cộng 76.000 binh lính, 15 tàu ngầm, 16 tàu phụ trợ và hơn 10.000 phương tiện chiến đấu và hỗ trợ khác.

Tư lệnh cấp cao của NATO, Tướng Philip Breedlove đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường hiện diện ở khu vực Bắc Cực.