- Vì sao máy bay ném bom tàng hình B-2 Mỹ mắc kẹt ở Hawaii sau đợt không kích Iran?
- Anh mua loạt tiêm kích F-35A có thể mang vũ khí hạt nhân
Quân đội Ukraine ngày 29/6 xác nhận một tiêm kích F-16 của họ bị rơi khi cố ngăn chặn cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
"Thật đau buồn, chúng ta lại phải chịu thêm một mất mát đầy đau xót. Đêm qua, trong khi đẩy lùi một cuộc không kích quy mô lớn của đối phương, Trung tá, phi công cấp 1 Maksym Ustymenko, 32 tuổi, đã hy sinh khi đang điều khiển máy bay F-16", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết hôm nay.
![]() |
Trung tá phi công Maxim Ustimenko |
Không quân Ukraine khẳng định phi công đã sử dụng toàn bộ vũ khí trên chiếc F-16 và bắn hạ được 7 mục tiêu. "Trong lúc tìm cách hạ mục tiêu cuối cùng, tiêm kích bị hư hại và mất độ cao. Phi công Ustimenko đã làm mọi thứ có thể, cố lái máy bay tránh khỏi khu dân cư và không kịp phóng ghế thoát hiểm", thông báo có đoạn.
![]() |
Chiến đấu cơ F-16 |
Đây là tiêm kích F-16 thứ tư của Ukraine bị rơi trong chiến đấu kể từ khi dòng phi cơ này bắt đầu tham chiến hồi tháng 8/2024.
Ukraine đã nhận được những tiêm kích F-16 đầu tiên từ Hà Lan và Đan Mạch vào năm 2024. Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất này đã được triển khai để tăng cường lá chắn bầu trời của Ukraine và giúp đẩy lùi các cuộc tấn công trên không của Nga.
![]() |
Chiến đấu cơ F-16 |
Hiện không rõ phi đội của Ukraine có tổng cộng bao nhiêu chiếc F-16, song Kiev xác nhận họ đã mất 3 chiếc trong hoạt động tác chiến.
Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ năm 2023 cam kết viện trợ tổng cộng 85 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Chưa rõ số lượng đã được bàn giao và liệu bao nhiêu trong số đó còn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hà Lan tháng trước thông báo đã chuyển lô F-16 cuối cùng cho Ukraine, khẳng định toàn bộ 24 tiêm kích được Amsterdam cam kết viện trợ sẽ sớm nằm trong tay Kiev.
Giới chức Na Uy tuyên bố sẽ hoàn tất việc giao máy bay vào cuối năm 2025. Chính phủ Bỉ thì cho biết, sẽ cung cấp máy bay sớm hơn thời hạn năm 2028.
![]() |