Mưa lớn ở Bắc bộ còn kéo dài, diễn biến phức tạp nhiều ngày tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự báo từ đêm 4-5/8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong chiều và tối 4/8, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 4/8 có nơi trên 60mm như: Bon Phặng (Sơn La) 74,6mm, Trung Thành (Hà Giang) 67,8mm, Cây Thị (Thái Nguyên) 60,4mm…

Dự báo từ đêm 4-5/8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-70mm, có nơi trên 120mm.

Khu vực từ Nghệ An, Hà Tĩnh đêm nay và ngày mai có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nước lũ bất ngờ đổ xuống xã Minh Phú, Sóc Sơn khiến cả chục chiếc xe ô tô đỗ bên đường bị vùi lấp

Nước lũ bất ngờ đổ xuống xã Minh Phú, Sóc Sơn khiến cả chục chiếc xe ô tô đỗ bên đường bị vùi lấp

Dự báo từ đêm 5/8 đến ngày 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Những nơi khác ở Bắc bộ trong đêm 5 và ngày 6/8 cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 6 đến ngày 8/8, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa giông rải rác. Cần đề phòng sạt lở ở khu vực vùng núi do đã ngấm mưa nhiều ngày qua.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 5-6/8, trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong hai ngày 7-8/8, Hà Nội có mưa giông rải rác, ngày nắng gián đoạn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua có dấu hiệu giảm dần.

Trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam bộ chỉ còn mưa giông rải rác vào chiều và tối. Trong mưa giông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.