Mong phố phường luôn bình yên

ANTĐ - Chứng kiến nhiều vụ Công an Hà Nội trấn áp tội phạm và các đối tượng vi phạm giao thông có hành vi chống đối người thi hành công vụ, anh Nguyễn Hồ Điệp (Thanh Xuân - Hà Nội) thực sự cảm phục.

- Anh thấy việc phải điều động cả Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng khác để xử lý người vi phạm giao thông có cần thiết không?

- Tôi cho rằng đây là một biện pháp mạnh tay, thực sự cần thiết. Thời gian qua, báo đài cũng đã đưa tin về nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông nhưng vẫn cố tình chống đối người thi hành công vụ. Với những đối tượng coi thường pháp luật như vậy cần sử dụng những biện pháp mạnh để xử lý. 

- Theo anh, việc xử lý trên có mang lại hiệu quả lâu dài?

- Việc đánh giá hiệu quả cần có sự tổng kết của cơ quan chức năng. Nhưng theo thông tin tôi đọc trên báo thì thấy trong vài ngày ra quân đã xử lý được hàng trăm trường hợp vi phạm. Đối tượng vi phạm dù thuộc thành phần nào cũng đều bị xử lý. Với sự phối hợp nhịp nhàng, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp mang theo “hàng nóng”, “hàng lạnh” hay ma túy… Nhiều đối tượng hung hãn chống đối đều “thúc thủ” trước các chiến sỹ cảnh sát. 

- Với sự có mặt của lực lượng hình sự để trấn áp tội phạm, anh có thấy yên tâm hơn khi ra đường?

- Bây giờ ra đường nhiều người không khỏi nơm nớp lo sợ, vì chỉ cần va chạm giao thông hay những lý do chẳng đâu vào đâu mà có thể bị trở thành nạn nhân của những vụ đâm chém. Nhưng người dân chúng tôi đặt niềm tin vào những chiến sỹ công an sẽ mang lại sự bình yên cho thành phố.