Mong đợi từ lâu

ANTĐ - Được biết TP Hà Nội đã có yêu cầu xóa các điểm úng ngập nặng tại các khu vực Đuôi Cá - Trương Định, tòa nhà Keangnam - Nam Trung Yên, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du... trong thời gian tới, chị Thanh Mai (28 tuổi - nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trên phố Hàng Bông) rất phấn khởi. 

- Sao chị lại tỏ ra hào hứng như vậy?

- Tâm trạng đó cũng là bình thường mà. Cứ thử nhìn lại những trận mưa lớn trong thời gian qua thì có lẽ ai cũng sẽ mừng như tôi. Xóa các điểm ngập úng sẽ giúp giao thông bớt hỗn loạn, ùn tắc mỗi khi mưa xuống. Người tham gia giao thông cũng sẽ được an toàn hơn chứ không phải bì bõm trong những ao nước giữa lòng thành phố. 

- Đường đi làm của chị có hay gặp phải cảnh ngập nước không?

- Nhà tôi ở khu vực Trương Định nên mỗi lần mưa lớn là khó tránh khỏi cảnh lội nước đi làm hay lội nước về nhà. Chỉ nghĩ đến việc phải đi lại trong những ngày như thế đã thấy nổi gai ốc. Không chỉ lo thụt chân hay lao xe xuống hố mà việc dầm chân trong nước bẩn cũng làm nhiều người thấy sợ. Nhiều người cũng không lạ gì cảnh mỗi lần ngập lụt là xe máy lại chết bu-gi hàng loạt, dịch vụ tại chỗ thì đắt mà muốn mang đến cửa hàng cũng hụt hơi. 

- Việc xóa các điểm úng ngập sẽ được sớm thực hiện, chị có mong đợi gì không?

- Tôi chỉ mong các cơ quan chức năng, đơn vị thi công làm thật nhanh, đừng có mùa mưa “khởi động”, mùa khô mới hoàn thành. Mong các điểm ngập úng khác cũng sẽ sớm được xóa bỏ để người tham gia giao thông không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa lớn.