Nhọc nhằn xin học đầu cấp

Mỗi trường một vẻ

(ANTĐ) - Theo đúng lịch của Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1-7. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh hừng hực xếp hàng ở một số trường, nhiều trường mầm non (MN), tiểu học vẫn đóng cửa im ỉm với các thời hạn tuyển sinh khác nhau.
Bớt “nóng” bằng cách giãn thời hạn tuyển sinh Bình tĩnh nhất phải kể đến trường Tiểu học Kim Liên, thay vì cảnh tấp nập của kỳ tuyển sinh năm 2010, thì các phụ huynh đều lần lượt quay về sau khi đọc thông báo của trường về thời điểm bắt đầu tuyển sinh vào ngày 11-7 và kết thúc vào 16-7. Như vậy lịch tuyển sinh của trường muộn hơn thời hạn của Sở GD-ĐT Hà Nội 10 ngày và sau thời hạn kết thúc 1 ngày. Trường MN 10-10 quận Hoàng Mai cũng chưa tuyển sinh với thông báo sẽ tổ chức tuyển sinh theo từng lứa tuổi từ ngày 4 đến 6-7 để đăng ký dự tuyển và các ngày 9 và 10-7 sẽ dành cho các buổi bốc thăm và làm thủ tục nhập học.
Mỗi trường một vẻ ảnh 1
Nhiều ông bà thay bố mẹ đi đăng ký cho cháu vào học năm học mới trong ngày 1-7
8h sáng tại trường Mẫu giáo Đống Mác khá vắng vẻ, 2 bàn đăng ký tuyển sinh của trường chỉ có lác đác vài phụ huynh. Được biết, ngày 1-7 nhà trường chỉ giải quyết cho trẻ 5 tuổi, còn trẻ 3 tuổi chỉ có 40 suất và phải bốc thăm vào ngày 7-7. Cùng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, trường Mẫu giáo Chim Non cũng chỉ nhận trẻ 5 tuổi đúng tuyến. Phụ huynh trẻ 3, 4 tuổi phải chờ đến ngày 7, 8-7 để đến bốc thăm. Được biết, kỳ tuyển sinh năm nay nhiều trường đã áp dụng hình thức phân chia lịch nộp hồ sơ theo lứa tuổi hoặc tổ, khu dân cư để vừa tránh quá tải cho nhà trường, vừa giảm áp lực xếp hàng, chờ đợi cho phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn lo lắng và đến xếp hàng từ rất sớm dù thời gian thu hồ sơ chỉ bắt đầu từ 8h. Tại trường Tiểu học Nam Thành Công, nhiều phụ huynh đến xếp hàng từ sáng sớm để nộp hồ sơ cho con. Bác Đoàn Thanh Hương trú tại phường Láng Hạ chia sẻ: “Tôi đi xin học cho cháu ngoại, xếp hàng từ 5h sáng để nộp hồ sơ của cháu sớm cho yên tâm”.Hồ sơ vẫn phải nộp kèm một số khoản tiền Mặc dù mới chỉ làm thủ tục nộp hồ sơ nhập học chứ chưa chính thức bước vào năm học mới nhưng các phụ huynh vẫn phải chuẩn bị sẵn “hầu bao” đề phòng các khoản thu phát sinh. Phần lớn các trường chỉ thu lệ phí khoảng 10.000đ/bộ hồ sơ, tuy nhiên có những trường đồng thời yêu cầu phụ huynh đóng thêm tiền đồng phục. Do yêu cầu về đồng phục của mỗi trường khác nhau nên tiền đồng phục cũng có sự chênh lệch khá lớn giữa các trường, phụ huynh xin học cho con tại trường Tiểu học Nam Thành Công phải đóng 785.000 đồng cho đồng phục học sinh và đồng phục thể thao, gấp 2,5 lần mức thu đồng phục của trường Tiểu học Trưng Vương. Riêng sách giáo khoa thì phụ huynh có thể chọn mua ngay tại trường hoặc mua theo hướng dẫn của thư viện trường để đảm bảo mua đúng và đủ sách cho các cháu theo yêu cầu chung của nhà trường. Còn tại trường Mẫu giáo Kim Đồng, phụ huynh tuy không phải xếp hàng quá đông và nhà trường cũng không thông báo về các khoản nộp phí tuyển sinh, tuy nhiên, kèm theo hồ sơ đăng ký nhập học, ngay tại bàn tuyển sinh, phụ huynh đều ngồi viết thêm đơn xin ủng hộ nhà trường. Hầu hết, các phụ huynh đều đưa ra mức ủng hộ 500.000 đồng để hoàn thành thủ tục hồ sơ và nhận đơn xin học của trường. Về việc nhà trường có nên thu gộp các khoản thu như sách giáo khoa, đồng phục… hay không, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, Sở đang dự thảo văn bản hướng dẫn công tác thu-chi đầu năm trong các nhà trường, trong đó sẽ nêu rõ các khoản được phép thu theo quy định, trong đó sẽ yêu cầu các trường không nên thu gộp tất cả các khoản thu ngay từ đầu năm để tránh gây khó khăn cho cha mẹ học sinh, đặc biệt là ở các vùng kinh tế khó khăn, cha mẹ làm nông nghiệp, gia đình thu nhập thấp…