Môi trường Hà Nội ô nhiễm, cứ mưa là ngập... trách nhiệm thuộc về ai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công tác bảo vệ môi trường luôn được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo thực hiện cải thiện môi trường bằng nhiều chương trình, nghị quyết chuyên đề... Tuy nhiên, thực trạng cho thấy môi trường vẫn ô nhiễm, Hà Nội vẫn cứ mưa là ngập…Trách nhiệm này thuộc về ai?
Hà Nội: Môi trường ô nhiễm, cứ mưa là ngập... trách nhiệm thuộc về ai?

Hà Nội: Môi trường ô nhiễm, cứ mưa là ngập... trách nhiệm thuộc về ai?

Khu công nghiệp, đô thị, làng nghề 'vắng bóng' trạm xử lý nước thải

Sáng 9-12, thông tin từ phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội cho biết, việc xây dựng, phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực đô thị thành phố Hà Nội đã từng bước được triển khai theo quy hoạch, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường của thành phố, nâng cao mức độ dịch vụ đô thị, đáp ứng nhu cầu cải thiện môi trường sống ngày càng cao...

Theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư 14 dự án thoát nước và xử lý nước thải, đến nay, có 5 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 1 dự án đang triển khai; 8 dự án chưa triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, hiện nay, trên địa bàn thành phố, tổng công suất của các nhà máy đang hoạt động chỉ chiếm khoảng 28,8% lượng nước thải cần xử lý, thấp hơn so với mục tiêu phải đạt được đến năm 2020 là 60% theo Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng số vốn bố trí đầu tư kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 cho 39 dự án xây dựng trạm xử lý nước thải, các công trình thoát nước, thủy lợi tiêu úng là hơn 13.500 tỷ đồng, bằng 6,2% tổng mức vốn đầu tư công trung hạn cấp thành phố. Mặc dù đã được bố trí vốn, nhưng rất nhiều dự án triển khai chậm.

Tiêu biểu là Dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá trên địa bàn huyện Thanh Trì, có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA Nhật Bản. Đây là một trong những dự án quy mô lớn nhất và mang tính cấp bách của Hà Nội về xử lý nước thải. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Dự án này vừa được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian thực hiện kéo dài tới năm 2025, thay vì 2021 như kế hoạch ban đầu. Dự án đang triển khai 4 gói thầu, trong đó, tiến độ thành phần một số hạng mục của các gói thầu rất chậm so với kế hoạch, chỉ đạt từ 19 tới 40%.

Nếu không được nhanh chóng khắc phục, tháo gỡ, thì chỉ tiêu tỷ lệ xử lý nước thải đô thị đến năm 2025 đạt từ 50 đến 55% theo các Chương trình công tác của Thành uỷ sẽ khó về đích đúng hẹn.

Một loạt dự án tương tự cũng được nêu tên như: Dự án Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng, dự án Nhà máy xử lý nước thải tại xã Vân Canh...

Theo thống kê, thành phố hiện còn tới 35 dự án đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung cho các đô thị thuộc Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội chưa đầu tư xây dựng.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung Phú Lương; nhà máy xử lý nước thải tập trung Dương Nội, trên địa bàn quận Hà Đông được thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng đến nay vẫn là những bãi đất trống…

Giám sát của HĐND TP cũng cho thấy hiện trạng, nhiều khu đô thị có quy hoạch trạm xử lý nước thải riêng biệt nhưng chưa đầu tư thực hiện. Đó là các khu đô thị mới Yên Hoà, khu chức năng đô thị Xuân Phương, khu đô thị mới Nam An Khánh, khu đô thị mới Vân Canh, Tân Tây Đô, khu đô thị mới tại Lô N1+N3 Sài Sơn, khu đô thị mới Cầu Bươu, Văn Phú, Dương Nội và Sài Đồng.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện tình trạng trạm xử lý nước thải được xây dựng trong khu đô thị nhưng chưa vận hành. Trạm xử lý nước thải tại khu đô thị Việt Hưng trên địa bàn quận Long Biên đã hoàn thành hơn 5 năm nay nhưng vẫn chưa một ngày hoạt động, chưa phát huy hiệu quả sau đầu tư, gây lãng phí.

HĐND TP cũng chỉ rõ loạt bất cập đối với hoạt động xử lý nước thải tại khu, cụm công nghiệp khi vẫn còn tình trạng doanh nghiệp hoạt động nhưng chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, như tại khu công nghiệp Quang Minh.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, hiện có 2 doanh nghiệp chưa đấu nối vào trạm xử lý chung, mà tự xử lý… Cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng từ những con mương nước thải khu công nghiệp đang chết dần, chết mòn…

Thành phố hiện có 313 làng nghề truyền thống đã được công nhận, nhưng mới có 4 làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm tỷ lệ 1,2%...

Vì sao Hà Nội cứ mưa là ngập?

Theo thống kê, thành phố còn 35 dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm thoát nước chính cho các đô thị thuộc Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội còn chậm được đầu tư xây dựng.

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa là một ví dụ điển hình. Dự án có tổng diện tích 51,6ha, trong đó diện tích giải phóng mặt bằng hơn 30,7ha. Dự án được phê duyệt từ năm 2013. Qua 2 lần điều chỉnh vào các năm 2019 và năm 2021, theo kế hoạch dự kiến đến hết năm 2022 dự án phải được hoàn thành. Tuy nhiên cho đến nay, hệ thống kênh dẫn nước La Khê ra Trạm bơm Yên Nghĩa chưa được xây dựng xong.

Có thể nhận thấy, công tác bảo vệ môi trường luôn được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Thành phố cũng đã chỉ đạo thực hiện bằng nhiều chương trình, nghị quyết chuyên đề… Tuy nhiên, thực trạng cho thấy, môi trường vẫn ô nhiễm, Hà Nội vẫn cứ mưa là ngập…

Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều dự án thoát nước và xử lý nước thải chưa được đầu tư theo quy hoạch hoặc đã được đầu tư nhưng tiến độ rất chậm. Nước thải đô thị, nước thải khu cụm công nghiệp, nước thải làng nghề chưa được xử lý xả thẳng ra môi trường, chảy ra các con sông, là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống, sản xuất của nhân dân.

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải còn một số nội dung chậm được giải quyết, như giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải chậm được ban hành; thiếu quan tâm kiểm tra, yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc tự động tại các cụm công nghiệp; vấn đề thu phí bảo vệ môi trường...

Trách nhiệm được HĐND TP nêu rõ thuộc về các sở ngành chức năng và chính quyền địa phương trong việc đôn đốc triển khai các dự án.

Chính vì vậy, UBND TP cần phải có giải pháp căn cơ khắc phục được những tồn tại hạn chế, tập trung giải quyết khó khăn, có lộ trình rõ ràng trong thực hiện; song song tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm và công khai hành vi vi phạm lĩnh vực môi trường. Có như vậy, Thủ đô Hà Nội mới thực sự là thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại...