Minh Hằng “mượn” giọng: Không phải của mình thì đừng nên nhận

ANTĐ - Tuần qua, dư luận xôn xao về việc nữ ca sĩ Minh Hằng “đạo” giọng hát của ca sĩ Lan Anh trong tiết mục “Bóng ma trong nhà hát” song ca cùng ca sĩ Minh Quân đêm mở màn chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Sau vụ việc, ca sĩ Minh Quân đã liên hệ trực tiếp với ca sĩ Lan Anh để xin lỗi. Còn ca sĩ Minh Hằng  thì khẳng định giọng hát trong đêm biểu diễn đó là của cô qua thư gửi báo Vietnamnet. Ban tổ chức Bước nhảy hoàn vũ thì chỉ thừa nhận Minh Hằng “mượn” phần bè của Lan Anh. Trong khi đó, ca sĩ Lan Anh đã khẳng định với phóng viên Báo An ninh Thủ đô rằng Minh Hằng đã lấy phần thể hiện của cô, và ở Việt Nam rất hiếm người thực hiện được nốt cao đó. Như vậy thì sự thật là ở đâu?

- Chị có quá chủ quan không khi nói Minh Hằng đã lấy giọng của chị cho tiết mục thể hiện của mình?

- Tôi và ca sĩ Minh Quân đã từng thu chung bài này tại phòng thu tại nhà Minh Quân để chuẩn bị phần ghi hình cho một chương trình Tết. Và khi ngồi xem tiết mục này của Minh Quân và Minh Hằng, tôi thấy bản phối này cũng chính là bản phối khí mà tôi đã từng thu âm với Minh Quân. Minh Quân vẫn thể hiện theo phong cách khi đã từng hát với tôi, còn tôi đã tự hỏi không hiểu Minh Hằng với chất giọng phù hợp với nhạc trẻ thì sẽ thể hiện ca khúc này ra sao. Đoạn đầu thì quả thực Minh Hằng đã có cố gắng lớn. Nhưng khi đến những đoạn cao, tôi thấy Minh Hằng đã lấy phần thể hiện của tôi ở những nốt cao. Những nốt cao này đã được xử lý nhỏ đi, và đẩy giọng hát của Minh Quân to hơn. Tôi khẳng định rằng mình không thể nhầm lẫn chất giọng của mình.

- Sau khi phát hiện bị “mượn” giọng chị xử lý thế nào?

- Tôi thông cảm với những người thực hiện chương trình. Nhưng đây là một sân chơi, mà đã chơi thì nên dùng chính sức của mình. Minh Quân có liên lạc với tôi và gửi lời xin lỗi. Ban tổ chức của chương trình cũng đã lên tiếng trên các phương tiện truyền thông gửi lời xin lỗi tới tôi, nhưng có thể do không hiểu biết nên họ chỉ nhận lỗi là đã lấy phần bè của tôi. Trong phần thể hiện của Minh Hằng, đoạn lấy giọng của tôi là phần vocal chính. Phần bè không phải là giai điệu chính. Nói Minh Hằng lấy phần bè của tôi là sai. 

- Nhưng những người trong cuộc cũng đã đánh tiếng xin lỗi chị?

- Tôi không phải là người quá soi mói, và cố tình làm ẫm ĩ chuyện này lên. Nhưng tôi cho rằng đã có lỗi thì phải biết nhận lỗi. Đã xin lỗi thì phải xin lỗi cho đúng, chứ không phải xin lỗi chỉ để cho yên dư luận.

- Trong trường hợp này, ca sĩ  Minh Hằng đã chọn cách im lặng, sau đó cô đã có thư gửi báo Vietnamnet và khẳng định đó là giọng hát thật của cô. Chị nghĩ sao về điều này?

- Sự việc này mọi người thường đổ lỗi cho nhau. Minh Quân đã chủ động liên lạc và xin lỗi tôi. Việc Minh Hằng nói không biết có sử dụng phần giọng của tôi là không chính xác. Một chương trình lớn như vậy, sẽ phải chạy chương trình nhiều lần và nếu cảm thấy chất giọng đó không phải của mình thì có thể trao đổi và yêu cầu thực hiện lại hay thay thế ca khúc khác. Minh Hằng nói không biết việc này là cố tình tránh né. Cái gì không phải của mình thì chắc chắn phải biết và đừng nên nhận. 

- Vậy sau vụ bị “đạo” giọng này, quan điểm của chị thế nào?

- Tôi xin nhắc lại, tôi là người kín tiếng, và không quá soi mói, để ý những vấn đề của showbiz. Nên khi Minh Quân gọi điện xin lỗi, tôi cũng đã cảm thấy nhẹ lòng. Còn cho đến giờ phút này, Ban tổ chức và Minh Hằng không nhận phần sai về mình, đối với tôi cũng không quan trọng. Hãy để khán giản suy xét. Với tôi, tự trọng nghề nghiệp mới là quan trọng, hãy giữ lấy lòng tự trọng đó để có thể lao động nghệ thuật một cách đáng tự hào nhất. Và đã là một người nghệ sĩ thì không thể thiếu công chúng, đừng để công chúng đánh giá thấp về mình.