Miền Bắc rét đậm, rét hại trên diện rộng

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm qua 2-1, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi cao có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 9 - 13 độ C. Hình thái thời tiết trời nhiều mây, có mưa nhỏ nhiều nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét sẽ duy trì tại các tỉnh miền Bắc đến chiều tối ngày 3-1.

Tuy nhiên, khoảng chiều tối hôm nay, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng trung du Bắc bộ phổ biến trong khoảng 9 - 10 độ C, các tỉnh miền núi phía Bắc thấp hơn, khoảng 4 - 6 độ C, cần đề phòng sương muối. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc bộ và các tỉnh bắc và trung Trung bộ có mưa, mưa nhỏ. Trời nhiều mây, sương mù và mưa phùn nhẹ sẽ còn tiếp diễn đến khoảng giữa tuần. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ban ngày cũng chỉ ở mức 18 độ C.