MC Trấn Thành: Ai nói không cần tiền là nói dối!

ANTĐ - Trấn Thành là người của công việc. Liên lạc với anh bất kỳ thời điểm nào, cũng nhận được những câu trả lời liên quan đến công việc. Khi thì đang di chuyển trên đường giữa những show, khi thì đang casting, khi thì đang chuẩn bị dẫn… Trấn Thành có cái duyên sân khấu của mình, vì thế, gương mặt anh “phủ sóng” nhiều như vậy, nhưng khán giả vẫn không bị “bội thực”. ANTĐ Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện nhanh với Trấn Thành… 

 Trấn Thành đang có vẻ đắt show làm giám khảo. Cùng một lúc anh tham gia làm giám khảo cho 2 chương trình truyền hình hài thực tế là Cười xuyên Việt và Thách thức danh hài. Anh nghĩ sao về điều này? 

- 2 chương trình truyền hình hài thực tế trên có tính chất khác nhau đó chứ. Cười xuyên Việt là chương trình tìm kiếm diễn viên hài, còn Thách thức danh hài để khán giả chọn tôi hoặc Việt Hương chiến thắng. Bạn nghĩ xem, cả 2 chương trình đều chọc cười khán giả mà.

MC Trấn Thành: Ai nói không cần tiền là nói dối! ảnh 1

Truyền hình hài thực tế bắt đầu “đổ bộ” lên sóng khá nhiều. Anh thì luôn được các nhà sản xuất săn đón. Tiêu chí mỗi chương trình là gì thì anh mới tham gia? 

- Khi tôi đã chọn chương trình để làm giám khảo, thì chắc chắn chương trình đó là chương trình… hài rồi (Cười). Tiêu chí để tôi chọn ngồi ghế giám khảo là yếu tố thẩm mỹ, tôi cũng đề cao những phương thức gây cười văn minh, dễ thương, đáng yêu… Với vai trò làm diễn viên, tôi cũng đề cao những yếu tố như vậy. 

Bận rộn nhiều việc như vậy, chắc hẳn cát-xê của anh rất cao? 

- Tất nhiên tôi đi làm bận bịu như vậy, thì ngoài việc khẳng định bản thân, tôi cũng quan tâm đến việc cát-xê, tôi cũng cần phải nuôi mình chứ. Nhưng cũng có nhiều chương trình tôi tham gia vì sở thích rồi. Với tôi, tiền bạc, vật chất, cát-xê không phải là tất cả, không phải là hàng đầu. Những thứ đó chỉ được xếp sau thôi. Nhưng bạn thử nghĩ xem, nếu cát-xê thù lao không xứng đáng với những công sức mà bạn bỏ ra, thì như thế có thật sự công bằng không? Nên những trường hợp cát-xê không tốt, tôi sẽ từ chối tham gia. Tôi biết giá trị của tôi, tôi cảm thấy cát-xê phù hợp thì chẳng có điều gì để tôi không gật đầu tham gia. Tôi cũng cần tiền, ai nói không cần tiền thì chắc là họ dối lòng thôi. (Cười)

 Vậy anh đưa giá cát-xê cao quá thì sao?

- Tôi không nghĩ vậy. Bởi tôi biết mức cát-xê mà tôi đưa ra luôn dựa vào vị trí, năng lực của tôi và format của chương trình. Với lại, mời tôi thì tất nhiên là tốn hơn rồi (Cười). 

Anh có sợ rằng anh “phủ sóng” nhiều quá sẽ khiến bị lặp lại chính mình không?

- Nghệ sĩ nào cũng sợ những điều như bạn nói, đặc biệt với những người đắt show thì càng sợ hơn đó. Tôi thì may mắn có cơ hội để xuất hiện trong nhiều chương trình, mà “lên sóng” nhiều thì rất dễ bị trùng lặp chính bản thân mình. Trước mỗi lần diễn, tôi đều phải tự nhủ rằng: mình phải khác, phải khác, phải khác…

Anh thấy diễn hài khó hay dễ?

- Nghề nào mà chẳng có những cái khó riêng, cũng không thể nói nghề này dễ hơn nghề kia và ngược lại. Với hài kịch, để nổi tiếng và tạo được ấn tượng tốt trong lòng khán giả cũng không hề đơn giản. Ca sĩ hát 1-2 bài hits thì sẽ nổi và có nhiều năm sau vẫn sẽ được nhắc đến tên tuổi. Còn một vở hài kịch, xem lần thứ hai chắc chẳng ai nhếch mép cười được nữa. Với những người làm hài kịch như tôi thì việc tạo nên bất ngờ đã trở thành công việc thường ngày rồi, và tôi vẫn bảo lưu quan điểm làm diễn viên hài, ai bỏ chất xám nhiều hơn thì sẽ tồn tại được lâu hơn. 

Đã 10 năm làm nghệ thuật, anh có dự định gì cho ngày này không? 

- Tôi cũng đang rất muốn làm 1 liveshow cho riêng mình kỷ niệm 10 năm làm nghệ thuật của tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện chương trình này vào cuối năm 2015.