Lý Nhã Kỳ tiết lộ thời "độn khoai ăn cho no bụng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lý Nhã Kỳ chia sẻ vì bản thân từng trải qua thời thơ ấu nghèo khó nên từ nhỏ đã mơ ước sau này nhất định phải ăn nên làm ra.

Nói về hành trình kinh doanh từ năm 23 tuổi, Lý Nhã Kỳ tâm sự, cô từng làm đủ thứ việc để mưu sinh khi ở độ tuổi còn rất nhỏ, thường xuyên phải độn khoai ăn cho no bụng, ba chị em vừa đi học vừa thay nhau đến bệnh viện để chăm ba mẹ…Người đẹp chia sẻ, khi còn là cô bé 13, 14 tuổi, cô chỉ dám đứng từ xa nhìn theo các nghệ sĩ, ngôi sao, mặc dù rất muốn được tới gần họ để chụp hình nhưng cô không dám vì mặc cảm và tự ti về hoàn cảnh nghèo khó của mình.

Cũng theo lời kể của Lý Nhã Kỳ, khi cô mới lên 7 tuổi thì bố cô bị di chứng chiến tranh để lại nên phát bệnh và nằm liệt giường. Mẹ cô lúc ấy còn rất trẻ nhưng phải một mình cáng đáng nuôi chồng và chăm ba đứa con thơ. Gồng mình lo cho gia đình suốt thời gian dài nên mẹ cô ngã gục vì kiệt sức. Ba chị em cô không ai bảo ai tự kiếm việc làm để đỡ đần bố mẹ. Cô chị cả mới 13 tuổi đã ra đường buôn bán, cô chị thứ hai và Lý Nhã Kỳ thì thay nhau vừa đi học vừa chăm sóc bố mẹ. Đó là quãng thời gian mà đói ăn là chuyện hàng ngày. Ba chị em thường ăn khoai luộc trừ cơm, thậm chí phải xới lên để trông đầy đặn, nhìn thấy nhiều hơn để ăn cảm thấy no.

Nhớ lại những năm tháng đó, Lý Nhã Kỳ trải lòng, cô có mơ ước sau này nhất định phải thành đạt để những người thân yêu của mình không còn vất vả. Năm 23 tuổi, cô tập tành kinh doanh với suy nghĩ: "phi thương bất phú". Khi thành công, có thể giúp đỡ cho gia đình, cô nghĩ đến việc tiếp tục giúp đỡ cho những người khó khăn khác trong xã hội.

"Hơn 10 năm qua, tôi chinh phục, khẳng định mình trong nghề và được mọi người nhìn nhận ở góc độ một doanh nhân thành công, có vị trí nhiều người khao khát. Trong công việc, tôi là một người phụ nữ tham vọng, có được những thứ đã đặt ra. Tính cách của tôi là khi đã hứa, đã đặt ra kế hoạch thì không bao giờ bỏ cuộc." - Lý Nhã Kỳ bộc bạch.

Nói về lợi thế sắc đẹp, Lý Nhã Kỳ thẳng thắn bày tỏ quan điểm, cô thừa nhận sắc đẹp và sự khéo léo là điều kiện để người ta dễ ngoại giao, nhiều cơ hội thành công. Tuy nhiên cô ý thức được rằng nếu chỉ có sắc đẹp mà không thực sự có năng lực và sự nhiệt tâm trong công việc thì cũng chẳng tồn tại bền vững bởi nhan sắc cũng chỉ một khoảng thời gian chứ không tồn tại mãi.

"Trong kinh doanh có thể thành công hay thất bại, có thể mất rất nhiều thứ nhưng tuyệt đối không được mất một thứ đó là uy tín. Bởi mất uy tín cũng là mất tất cả." - Lý Nhã Kỳ khẳng định.

Khi được hỏi về đích đến sắp tới, Lý Nhã Kỳ cho biết, với cô thì gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất, song không phải ai thành đạt cũng có được sự đủ đầy và may mắn trong cuộc sống riêng. Song cô vẫn đã và đang chờ đợi tìm thấy một nửa đích thực của mình.

Một số hình ảnh mới nhất được Lý Nhã Kỳ chia sẻ: