Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2023 tôn vinh nhiều huyền thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 36 - 2023 sôi động với loạt tên tuổi lừng danh như đạo diễn Trương Nghệ Mưu, vợ chồng Giả Chương Kha - Triệu Đào, vợ chồng Trần Anh Hùng - Trần Nữ Yên Khê, tài tử Lương Triều Vỹ… đến tham dự các buổi chiếu phim, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghể nghiệp.

TIFF diễn ra từ ngày 23-10 đến 1-11 tại các cụm rạp, nhà hát trung tâm Thủ đô Tokyo. Ông Hiroyasu Ando - Chủ tịch TIFF cho biết, số lượng phim trình chiếu tăng vọt từ 174 phim vào năm 2022 lên đến 219 phim trong năm 2023. Lượng khách quốc tế đến Nhật Bản tham dự tăng gấp 5 lần (từ 104 lên 600 người) sau khi các hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 đã gỡ bỏ hoàn toàn.

“Những ngày hoàn hảo” (Perfect Days) của Wim Wenders là phim chiếu khai mạc và “Godzilla Minus One” của Takashi Yamazaki là phim chiếu bế mạc LHP Tokyo 2023

“Những ngày hoàn hảo” (Perfect Days) của Wim Wenders là phim chiếu khai mạc và “Godzilla Minus One” của Takashi Yamazaki là phim chiếu bế mạc LHP Tokyo 2023

Trương Nghệ Mưu nhận giải thành tựu trọn đời

Đạo diễn kỳ cựu Trương Nghệ Mưu của điện ảnh Trung Quốc nhận giải Thành tựu trọn đời ngay trong lễ khai mạc TIFF đêm 23-10. Được xem là một trong những người tiên phong của các nhà làm phim Trung Quốc “thế hệ thứ năm”, Trương Nghệ Mưu bắt đầu sự nghiệp của mình tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 1978. Ông bắt đầu làm nhà quay phim trước khi bắt đầu làm đạo diễn với bộ phim kinh điển đầu tay “Cao lương đỏ” (1987). Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng toàn cầu, bao gồm giải Kim Kê và Gấu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 38. Nó cũng được chọn là tác phẩm chính thức của Trung Quốc tranh giải Oscar cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Kể từ đó, Trương Nghệ Mưu đạo diễn 25 phim truyện, bao gồm “Cúc Đậu” (1990), “Đèn lồng đỏ treo cao” (1991), “Anh hùng” (2003) - đều được chọn làm phim Trung Quốc tranh cử Oscar hạng mục Phim nước ngoài hay nhất. Một số tác phẩm lớn khác của Trương Nghệ Mưu bao gồm “Thu Cúc đi kiện” (1992), “Phải sống” (1994) đoạt giải thưởng Ban giám khảo tại LHP Cannes, “Đường về nhà” (1999) đoạt giải thưởng Ban giám khảo tại LHP Berlin. “Thập diện mai phục” (2004), “Hoàng kim giáp” (2006), “Kim Lăng thập tam hoa” (2011), “Mãn Giang hồng” (2023) của họ Trương hướng tới dòng phim thị trường cũng đều thu hút đông đảo khán giả. “Mãn Giang hồng” (Full River Red) với 2 ngôi sao là Thẩm Đằng và Dịch Dương Thiên Tỷ chính là bộ phim giữ kỷ lục doanh thu phòng vé Trung Quốc năm 2023. Đây là bộ phim thể loại chính kịch cổ trang, kể về âm mưu thao túng ở thời kỳ đầu của triều đại Nam Tống, pha trộn kinh dị, ly kỳ và hài hước. Sau suất chiếu tại TIFF ngày 24-10, đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ giao lưu trực tiếp với người xem.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu được tôn vinh tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2023

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu được tôn vinh tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2023

Đầu tháng 10-2023, Trương Nghệ Mưu lại ra mắt phim chiếu rạp “Vững như bàn thạch” (Under the light) quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng Trương Quốc Lập, Lôi Giai Âm, Châu Đông Vũ, Trần Xung… với đề tài đương đại tiếp tục thành công nơi phòng vé với doanh thu đến ngày 20-10 là 170 triệu USD. Tiếc là “Vững như bàn thạch” không chiếu tại LHP Tokyo. Thành công quá lớn của các phim mới cho thấy đạo diễn Trương sau bao năm vẫn sung sức và chinh phục được thị hiếu của công chúng hôm nay.

Vinh danh huyền thoại Ozu Yasujiro, Franco Zeffirelli

Năm nay, TIFF tôn vinh đạo diễn/biên kịch huyền thoại Nhật Bản Ozu Yasujiro bằng việc chiếu lại những tác phẩm điện ảnh của ông. Ozu đã cho ra đời hơn 50 bộ phim trong sự nghiệp dài hơn 4 thập niên trong quá khứ. Một chương trình đặc biệt khác cũng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đạo diễn huyền thoại Franco Zeffirelli (Ý) và chiếu lại các tác phẩm kinh điển được làm mới của Zeffirelli là “La Traviata”, “Callas Forever”.

TIFF cũng mời nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc của Việt Nam vào thành phần Ban giám khảo cùng các nhà làm phim Wim Wenders (Đức, Chủ tịch Ban giám khảo), Albert Serra, Triệu Đào và Kunizane Mizue. Năm nay có 15 phim được chọn tranh giải như “(Ab)normal Desire” của Kishi Yoshiyuki; “A Foggy Paradise” của Kotsuji Yohei; “Who Were We?” của Tomina Tetsuya; “Air” của Alexey German Jr.; “Blind At Heart” của Barbara Albert; “A Long Shot” của Gao Peng; “Roxana” của Parviz Shahbazi; “Sermon To The Birds” của Hilal Baydarov, “Snow Leopard” (Pema Tseden)…

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc (Việt Nam) là thành viên Ban giám khảo TIFF 2023

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc (Việt Nam) là thành viên Ban giám khảo TIFF 2023

Hạng mục Tương lai châu Á trình chiếu nhiều phim của những nhà làm phim châu Á như “Nguyện người trường cửu” của đạo diễn Chúc Tử Yên (Hồng Kông), “La Luna” của đạo diễn M. Raihan Halim (phim hợp tác Singapore - Malaysia), “Tatsumi” của đạo diễn Shoji Hiroshi (Nhật)…

Nhiều phim hấp dẫn khác được trình chiếu như “Tất cả chúng ta đều xa lạ” của đạo diễn Andrew Haigh; “Những ngày hoàn hảo” (Perfect Days) của Wim Wenders; “Godzilla Minus One” của Takashi Yamazaki; “Next Goal Wins” của Taika Waititi; “The Movie Emperor” của Ninh Hạo; “Miss Shampoo” của Giddens Ko…

“Tôi bày tỏ lòng biết ơn đến Liên hoan phim quốc tế Tokyo vì đã trao cho tôi giải thưởng Thành tựu trọn đời. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự khuyến khích và hỗ trợ của họ. Coi đây là điểm khởi đầu, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tìm hiểu bản chất của điện ảnh và làm ra những bộ phim hay”.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Đạo diễn Trần Anh Hùng trở lại Tokyo

Bộ phim “The Taste of Things”của đạo diễn Trần Anh Hùng

Bộ phim “The Taste of Things”của đạo diễn Trần Anh Hùng

Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng cũng được mời giao lưu với công chúng tại TIFF vào ngày 24-10 khi tác phẩm điện ảnh gần nhất của ông “The Taste of Things” chiếu tại TIFF. Bộ phim “2046” của đạo diễn Vương Gia Vệ cũng chiếu lại tại TIFF và dự kiến ngôi sao Lương Triều Vỹ sẽ giao lưu với khán giả.