Liên hoan phim quốc tế Cannes 2022 - Điều kỳ diệu trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes lần thứ 75 đang diễn ra tưng bừng bên bờ biển miền Nam nước Pháp từ ngày 17 đến 28-5. Hàng loạt ngôi sao điện ảnh xuất hiện như Tom Cruise, Forest Whitaker, Jennifer Connelly, Julianne Moore, Kristen Stewart, Elle Fanning, Song Kang-ho, Thang Duy… cùng nhiều tác phẩm điện ảnh trình chiếu.

Tạp chí The Hollywood Reporter nhận định, đây là một trong những LHP Cannes thành công nhất trong nhiều năm. “Điều kỳ diệu đã quay trở lại LHP Cannes và thị trường phim ảnh?” - Hollywood Reporter giật tít và cho hay, thị trường mua bán phim, các nhà phê bình và những người yêu thích điện ảnh đều hy vọng 2022 là năm mà Croisette (nơi diễn ra LHP Cannes) tái lập vị trí cần thiết dành cho nghệ thuật, kinh doanh phim ảnh và không khí lễ hội cộng đồng.

Anne Hathaway, đạo diễn James Gray và đoàn phim “Armageddon time” ra mắt ở LHP Cannes

Anne Hathaway, đạo diễn James Gray và đoàn phim “Armageddon time” ra mắt ở LHP Cannes

Cannes hồi sinh

Ông Thierry Frémaux - Giám đốc nghệ thuật LHP Cannes thừa nhận, lễ hội diễn ra khi đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa chấm dứt (năm 2020 LHP Cannes bị hủy bỏ hoàn toàn, năm 2021 bị hạn chế 50% lượng người tham dự). Dẫu vậy, nhìn vào danh sách phim xuất hiện tại LHP năm nay, giới phê bình khẳng định “một sự hồi sinh lớn đang diễn ra” ở sự kiện điện ảnh toàn cầu này.

“Cannes phát triển mới mẻ và chúng ta cũng cần yêu lại nó” - tạp chí Hollywood Reporter viết. Những bậc thang trải thảm đỏ của cung Palais lại nhộn nhịp váy áo đủ sắc màu, tiếng vỗ tay rầm rộ sau mỗi buổi chiếu phim của Nhà hát Lumière 2.300 chỗ ngồi. Và rượu vang Pháp lại chảy ở các bữa tiệc phim Cannes 2022 như một minh chứng cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh thế giới đã hồi sinh mạnh mẽ sau đại dịch.

Ở lần tổ chức thứ 75 của Cannes, các hãng phim Hollywood đang mang đến nhiều phim điện ảnh mùa hè rất đình đám. Như Paramount với siêu phẩm “Top Gun: Maverick” do Joseph Kosinski đạo diễn, hay Warner Bros với “Elvis” do Baz Luhrmann đạo diễn. Ngôi sao 59 tuổi Tom Cruise đầy phong độ cùng các diễn viên như Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell đều xuất hiện hoành tráng trên thảm đỏ tại buổi công chiếu “Top Gun: Maverick” đêm 18-5. Vui hơn nữa là ngay sau buổi công chiếu, Tom Cruise đã nhận từ ông Pierre Lescure (Chủ tịch LHP Cannes) 1 giải Cành Cọ Vàng danh dự dành cho những người có đóng góp đặc biệt cho điện ảnh nhưng chưa từng chiến thắng tại Cannes.

Năm nay, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim da màu người Mỹ Forest Steven Whitaker (60 tuổi) cũng có mặt để nhận giải Cành Cọ Vàng tôn vinh cho những cống hiến điện ảnh trọn đời của ông. “Cảm ơn Cannes rất nhiều! Nhận được Cành Cọ Vàng danh dự năm 2022 là một ân huệ không thể nói thành lời. Tôi biết ơn Pierre Lescure và Thierry Frémaux vì đã trao cho tôi giải thưởng này và vì cam kết của họ đối với điện ảnh như một nghệ thuật toàn cầu” - Forest Whitaker nói.

Tom Cruise và Jennifer Connelly tại Cannes 2022

Tom Cruise và Jennifer Connelly tại Cannes 2022

Không thiếu phim hay

Các tác phẩm điện ảnh mới ồ ạt ra mắt tại Cannes mỗi ngày được hưởng ứng khá nồng nhiệt. Bộ phim truyền hình giả tưởng “Three thousand years of longing” của đạo diễn George Miller (hãng MGM - Film Nation) với sự tham gia của Idris Elba và Tilda Swinton; bộ phim kinh dị “Crimes of the future” của đạo diễn David Cronenberg (hãng Neon) với sự tham gia của Viggo Mortensen, Léa Seydoux và Kristen Stewart; và các tác phẩm mới khác của những tên tuổi làm phim “hạng A” như Claire Denis với “Những ngôi sao ban trưa” hay Kelly Reichardt với “Đang lên”...

Cannes cũng trình làng bộ phim tài liệu dài tới 6 giờ “The last movie stars” của Ethan Hawke với sự góp mặt của Paul Newman và Joanne Woodward. Courtney Sexton từ CNN Films cho biết: “Những gì diễn ra trong 2 năm qua đã cho thấy chúng tôi có thể làm những điều khác biệt. Và điều đó thật tuyệt vời”. Đạo diễn James Grey và minh tinh Anne Hathaway thậm chí còn rơi nước mắt trong buổi công chiếu phim “Armageddon time” ngày 19-5. “Đây là lâu đài của điện ảnh, là nhà thờ của điện ảnh” - James Grey nói về LHP Cannes trong lần trở lại thứ 5 của ông. Quả là một kỳ LHP náo nhiệt nhất trong nhiều năm qua.

Nữ diễn viên Ấn Độ Urvashi Rautela trên thảm đỏ Cannes

Nữ diễn viên Ấn Độ Urvashi Rautela trên thảm đỏ Cannes

Đặc biệt, Cannes vẫn rất ưu ái châu Á. Trong vòng 4 năm qua, LHP lớn nhất thế giới này đã trao 2 giải Cành Cọ Vàng cho 2 bộ phim từ châu Á là “Shoplifters” của Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản) năm 2018 và “Ký sinh trùng” của Bong Joon Ho (Hàn Quốc) năm 2019. Năm nay Park Chan-wook lẫn Kore-eda đều tranh giải với phim mới của mỗi người. Park Chan-wook với “Quyết định rời đi” còn Kore-eda với “Broker” (diễn viên Song Kang Hoo, Gang Dong Won và Bae Doona). Trong khi đó, Lee Jung Jae - ngôi sao của loạt phim “Squid Game - Trò chơi con mực” được xem nhiều nhất trên Netflix đã đến Cannes để quảng bá cho bộ phim điệp viên hình sự “Hunt” mà anh lần đầu làm đạo diễn, biên kịch, đồng sản xuất và thủ vai chính.

“Giấc mơ gỏi cuốn” - phim ngắn Việt Nam tranh giải tại Cannes

Điện ảnh Việt Nam năm nay có một đại diện duy nhất xuất hiện tại LHP Cannes là bộ phim hoạt hình thể loại stop-motion “Giấc mơ gỏi cuốn” (Spring roll dream) dài 9 phút của đạo diễn kiêm họa sĩ Mai Vũ được chọn tranh tài ở hạng mục phim ngắn La Cinef (Cinéfondation).

Mai Vũ (tên thật Vũ Thị Phương Mai, sinh năm 1992) học làm phim hoạt hình tại Trường Điện ảnh và truyền hình quốc gia Vương quốc Anh từ năm 2020, từng được biết khi tạo ra loạt phim hoạt hình “Xin chào bút chì” (2011). “Giấc mơ gỏi cuốn” có câu chuyện kể về gia đình của Linh - một bà mẹ đơn thân người Việt tại Mỹ. Khi ông ngoại từ Việt Nam sang Mỹ muốn làm món gỏi cuốn cho cháu trai thì Linh lại muốn nấu “món Tây” là mì ống phô mai. Mâu thuẫn giữa 2 cha con thể hiện khoảng cách thế hệ tồn tại trong nhiều gia đình.