"Lễ hội sen Đồng Tháp" lần đầu tiên tổ chức có gì hấp dẫn du khách?

ANTD.VN -  Với chủ đề “Sen hồng tỏa sắc”, “Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2018" do UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 18-5 đến 20-5-2018 tại Công viên Văn Miếu, Khu di tích Xẻo Quít, Khu di tích Gò Tháp – đồng sen Tháp Mười.

Vẻ đẹp của hoa sen Đồng Tháp "quyến rũ" du khách mọi miền

Lễ hội sen Đồng Tháp đem đến cho du khách cơ hội được tham gia nhiều hoạt động văn hóa như: hội thi ẩm thực về sen, tìm hiểu nghệ thuật cắm hoa sen, hội thi nhiếp ảnh về sen, triển lãm sen Đồng Tháp...

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội còn có các khu gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm, đặc sản từ sen để du khách thưởng thức. Cùng với đó, khu trò chơi dân gian, tọa đàm với chủ đề "Sen trong tâm linh", chương trình biểu diễn nghệ thuật "Nhớ ơn Bác Hồ"... cũng hứa hẹn thu hút du khách nhiều lứa tuổi.

Theo Ban tổ chức, lễ hội là dịp để tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế cho các sản phẩm chế biến từ sen Đồng Tháp, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương, xây dựng sản phẩm đặc thù, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch Đồng Tháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.