Lễ hội bánh xưa và nay

ANTĐ -Do Công viên Hồ Tây tổ chức, lễ hội bánh xưa và nay là một hoạt động chào đón Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Diễn ra vào hôm nay (8-3), lễ hội bánh xưa và nay sẽ trưng bày sa bàn bánh mang hình bản đồ Việt Nam. Trên bản đồ sẽ bày các loại bánh của các vùng miền, đặt trên các dụng cụ đặc trưng như bát, đĩa, thuyền gỗ, mẹt... Kích thước sa bàn bánh sẽ dài khoảng 12-15m và bề ngang rộng 4m phủ một màu xanh cỏ cây đẹp mắt. Sa bàn sẽ có dòng chữ “Lễ hội bánh 8-3” do các nghệ nhân sử dụng hoa quả, lá để trang trí.

Sa bàn bánh được trưng bày tại lễ hội bánh xưa và nay

Các em nhỏ đến với lễ hội sẽ được tự tay  làm bánh. Chương trình do công ty Bakerland và HeartLink phối hợp tổ chức với nội dụng chính là hướng dẫn, đào tạo các bé và khách tham dự chương trình trang trí bánh. Các nghệ nhân sẽ hướng dẫn các bé cách sử dụng dụng cụ trang trí và hướng dẫn trực tiếp cho người tham dự sử dụng công cụ phun kem bánh theo các kỹ thuật khác nhau để tạo thành những chiếc bánh hấp dẫn. Bakerland sẽ cung cấp bánh cupcake và kem cũng như công cụ để trang trí.

Lễ hội bánh còn trình diễn các giá đồng với sự tham gia của các nghệ nhân và các nhóm hát văn.

 “Lễ hội bánh xưa và nay” sẽ có không gian trang trí cách điệu cùng hình ảnh xưa và nay về các loại bánh, các ảnh nghệ nhân thực hiện cũng như những câu nói ấn tượng về các loại bánh, câu chuyện về từng loại bánh…

Đặc biệt, lễ hội bánh xưa và nay còn có chương trình biểu diễn chầu văn với sự tham gia của các nghệ nhân và các nhóm hát văn. Chương trình miễn phí vé vào cửa cho phái đẹp từ 9h đến 12h trong ngày 8-3-2015.